Truyền thông nhà nước Triều Tiên sáng thứ Năm (31/8) loan báo rằng quân đội nước này đã đang tiến hành diễn tập tấn công hạt nhân chiến thuật nhằm chiếm đóng lãnh thổ Hàn Quốc. Động thái này được đưa ra khi Seoul và Washington đang thực hiện cuộc tập trận chung quy mô lớn hàng năm trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên nói họ đang tiến hành tập trận tấn công hạt nhân chiến thuật giả lập không kích vào các đồn chỉ huy và các sân bay của Hàn Quốc và nhấn mạnh đây là “cảnh báo” việc Mỹ triển khai các máy bay ném bom chiến lược trong khu vực.

Thông tấn xã Triều Tiên (KCNA) cho hay lãnh đạo tối cao Kim Jong-un đã trực tiếp giám sát các màn diễn tập toàn quân khi ông tới thăm đồn chỉ huy huấn luyện của Tổng tham mưu Quân đội Triều Tiên vào thứ Tư (30/8).

Chế độ Bình Nhưỡng nói họ đã thực hiện cuộc tập trận toàn quân này với sự tham gia của toàn bộ quân đội nhằm phản ứng với các màn diễn tập quân sự chung quy mô lớn “mang tính khiêu khích và nguy hiểm” của Seoul và Washington, trong đó có giả lập một cuộc chiến tranh toàn diện với miền Bắc.

KCNA cho hay: “Đơn vị tên lửa đã bắn hai tên lửa đạn đạo chiến thuật nhằm hướng đông bắc tại Cảng hàng không Quốc tế Bình Nhưỡng và đã thực hiện chính xác nhiệm vụ tấn công hạt nhân này”.

Hàn Quốc và Mỹ dự kiến kết thúc cuộc tận trận “Lá chắn Tự do Ulchi” vào thứ Năm (31/8). Cuộc tập trận chung thường niên kéo dài 11 ngày này đã bắt đầu từ 21/8. Hôm thứ Tư (30/8), liên minh Mỹ – Hàn đã triển khai các màn diễn tập không quân với sự tham gia của ít nhất một máy bay ném bom chiến lược B-1B tại biển Hoàng Hải.

Triều Tiên nói cuộc tập trận toàn quân của họ là “nhằm chiếm đóng hoàn toàn lãnh thổ miền Nam thông qua ngăn chặn một cuộc tấn công xâm lược quân sự bất ngờ của kẻ thù và chuyển đổi thành một cuộc phản công toàn lực”.

Lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh sự cần thiết phải giáng những đòn nặng nề vào trung tâm chỉ huy chiến tranh của kẻ thù ngay ở giai đoạn đầu của các hoạt động quân sự nhằm nỗ lực khiến bọn họ “mất nhuệ khí”, gây rối loạn các hoạt động tác chiến và “làm tê liệt ý chí chiến đấu” của họ, theo KCNA.

Hôm thứ Tư (30/8), Bộ Tham mưu Quân đội Triều Tiên đã chỉ đạo tiến hành một màn tập trận tấn công hạt nhân chiến thuật, giả lập tiêu diệt các đồn chỉ huy và các sân bay chính tại Hàn Quốc. Động thái này là để đáp trả Mỹ điều động máy bay ném bom chiến lược B-1B tập trận chung với Hàn Quốc trên biển Hoàng Hải trong cùng ngày.

KCNA cho biết đơn vị tên lửa của Quân đội Triều Tiên “đã thực hiện chính xác nhiệm vụ tấn công hạt nhân bằng cách cho nổ trên không tại độ cao cài đặt trước khoảng 400m phía trên một đảo mục tiêu”.

Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên đã bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển vào tối thứ Tư (30/8) vài giờ sau khi Mỹ triển khai các máy bay chiến lược B-1B tham gia tập trận không quân cùng Hàn Quốc. Theo quân đội Hàn Quốc, hai tên lửa của miền Bắc đã bay được khoảng 360km trước khi rơi xuống vùng biển phía đông của bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên thời gian gần đây cũng đã đang kêu gọi tăng cường sức mạnh quân sự, bao gồm cả lực lượng hải quân khi Seoul, Washington và Tokyo vừa mới đồng ý thúc đẩy hợp tác an ninh ba bên nhằm ứng phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Bình Nhưỡng.

Hải Đăng (Theo Reuters và Yonhap News)