Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tiến hành các cuộc tập trận phòng thủ tên lửa hải quân chung ngoài khơi bán đảo Triều Tiên hôm thứ Ba (29/8), trong bối cảnh Bình Nhưỡng cáo buộc Washington và các đồng minh tạo nên “những vùng biển bất ổn nhất có nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân”.

Quân đội Hàn Quốc cho biết, ba quốc gia đã tổ chức các cuộc tập trận ở vùng biển quốc tế ngoài khơi đảo Jeju phía Nam Hàn Quốc để cải thiện khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu, cũng như chia sẻ thông tin trong trường hợp Bình Nhưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân để khiêu khích.

Theo Hải quân Hàn Quốc, các nội dung huấn luyện mới nhất có sự tham gia của 3 tàu khu trục trang bị hệ thống Aegis – ROKS Yulgok Yi I của Hàn Quốc, USS Benfold của Mỹ và JS Haguro của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un kêu gọi hiện đại hóa “triệt để” vũ khí và trang bị của lực lượng hải quân, đồng thời chỉ trích sự hiện diện ngày càng tăng của các tài sản chiến lược của Mỹ trong khu vực.

Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên đưa tin, trong bài phát biểu kỷ niệm Ngày Hải quân, ông Kim đã đề cập đến hội nghị thượng đỉnh ngày 18/8 tại Camp David ở Maryland, sau đó lên án việc các “trùm băng đảng” Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc công bố các cuộc tập trận quân sự chung thường xuyên.

“Do những động thái đối đầu liều lĩnh của Mỹ và các thế lực thù địch khác, vùng biển ngoài khơi Bán đảo Triều Tiên đã bị biến thành điểm tập trung vũ khí chiến tranh lớn nhất thế giới, vùng biển bất ổn nhất với nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân,” KCNA trích lời ông Kim.

Trong cuộc gặp độc lập đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, ba bên đã đồng ý tăng cường hợp tác kinh tế và quân sự, khi mà họ mong muốn đi đến sự thống nhất trước sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc cũng như mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên.

Tuần trước, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận mùa hè Lá chắn Tự do Ulchi, được thiết kế để tăng cường phản ứng chung trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Theo kế hoạch, quân đội hai bên sẽ tiến hành khoảng 30 cuộc huấn luyện thực địa trong thời gian diễn ra tập trận, nhiều hơn so với 25 cuộc huấn luyện trong cuộc tập trận Lá chắn Tự do trong mùa xuân và 13 cuộc huấn luyện trong khuôn khổ cuộc tập trận năm ngoái.

Bình Nhưỡng từ lâu đã lên án cuộc tập trận này là sự diễn tập cho chiến tranh.

“Tình hình hiện tại đòi hỏi hải quân của chúng ta phải nỗ lực hết sức để hoàn thiện khả năng sẵn sàng chiến đấu và duy trì đề cao cảnh giác,” ông Kim nhấn mạnh. Ông nói thêm rằng lực lượng hải quân sẽ trở thành một phần trong “lực lượng răn đe hạt nhân quốc gia, thực hiện nhiệm vụ chiến lược”.

Minh Ngọc (Theo Reuters)