Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc đã bác bỏ chiến thắng của ông Lại Thanh Đức trong cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan hôm thứ Bảy (13/1), đồng thời tuyên bố cuộc bầu cử đó không phản ánh tâm lý công chúng chủ đạo.

Lai Thanh Duc dac cu Tong thong Dai Loan
Ông Lại Thanh Đức chia vui với người ủng hộ sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan hôm thứ Bảy (13/1). (Nguồn ảnh: CNA)

Nhấn mạnh đến mục tiêu đưa Đài Loan về cùng một Trung Quốc, Văn phòng Các vấn đề Đài Loan (TAO) đã nhấn mạnh kết quả bầu cử vừa qua là bằng chứng cho thấy rằng Đảng Dân Tiến (DPP) không thể tự cho mình là đại diện cho đa số người dân Đài Loan.

Theo công bố của Ủy ban Bầu cử Trung ương Đài Loan, ông Lại Thanh Đức của DPP giành được hơn 5,58 triệu phiếu bầu (40,05%), trong khi ông Hầu Hữu Nghi (Hou Yu-ih) của Quốc Dân Đảng (KMT) và ông Ko Wen-je của Đảng Nhân dân Đài Loan (TPP) nhận lần lượt 33,49% và 26,46% phiếu bầu. DPP cầm quyền đã thua 10 ghế tại quốc hội và mất thế đa số trong cơ quan lập pháp 113 ghế của Đài Loan.

Trong tuyên bố phát đi vào tối muộn 13/1, TAO đã tái khẳng định lập trường rằng, “Đài Loan là một phần của Trung Quốc”, và khẳng định kết quả bầu cử này sẽ không thay đổi được tiến trình của các mối quan hệ xuyên eo biển.

TAO đã nhấn mạnh quyết tâm của Bắc Kinh nhằm hiện thực hóa thỏa thuận “đồng thuận 1992” và lập trường phản đối “hành động Đài Loan độc lập của những phần tử ly khai”, cũng như sự can thiệp của “các thế lực bên ngoài”. TAO cũng nhấn mạnh mục tiêu hợp tác với “các đảng phái, nhóm và nhân dân liên quan” để thúc đẩy mục tiêu thống nhất với Đài Loan.

Trong bối cảnh Đài Loan cáo buộc Trung Quốc can thiệp, bao gồm các chiến thuật đe dọa chẳng hạn như khinh khí cầu bay qua và chiến tranh tâm lý, ông Lại được dự đoán là sẽ phải đương đầu với nhiều thách thức khi tái thiết lập các cuộc đối thoại với Trung Quốc.

Bất chấp mối quan hệ căng thẳng và các kênh liên lạc xuyên eo biển đã bị cắt đứt từ năm 2016, thì việc ông Lại không có tên trong danh sách các quan chức Đài Loan bị Trung Quốc trừng phạt gần đây đã để mở không gian cho những đồn đoán rằng Bắc Kinh có thể không loại trừ các cuộc đàm phán tương lai với tân tổng thống Đài Loan, theo Reuters.

Hải Đăng