Tối 13/1, ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Tiến bộ Lại Thanh Đức đã đắc cử, trở thành tổng thống tiếp theo của Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan).

id14157554 20240113PHO0220l
Tối ngày 13/1/2024, ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Tiến bộ Lại Thanh Đức đã đắc cử. Ông gửi lời chào những người ủng hộ tại trụ sở chiến dịch, đứng bên phải là bà Tiêu Mỹ Cầm. (Ảnh: Thông tấn xã Trung ương Đài Loan, CNA)

Vào lúc 8:30 tối ngày 13/1, theo giờ địa phương Đài Loan, trụ sở chiến dịch tranh cử của ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Tiến bộ thông báo rằng ông Lại Thanh Đức và bà Tiêu Mỹ Cầm đã đắc cử.

Lúc 8:37 tối, ông Lại Thanh Đức và Phó tổng thống đắc cử Tiêu Mỹ Cầm xuất hiện tại trụ sở chiến dịch. Ông Lại Thanh Đức có bài phát biểu.

Ông cho biết, cuộc bầu cử tổng thống, phó tổng thống và hội đồng lập pháp khóa 11 đã hoàn thành thuận lợi. Ông cảm ơn người dân Đài Loan đã viết nên một trang mới trong lịch sử và cho thế giới thấy họ trân trọng thể chế dân chủ. Đây là sự kiên trì mà mọi người sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Ông cảm ơn đối thủ vì đã thể hiện phong cách dân chủ. Trước đó, ông đã nhận được điện thoại chúc mừng từ các đối thủ, ông cũng chúc mừng Quốc dân đảng và Đảng Nhân dân Đài Loan đã giành được ghế trong Viện Lập pháp, đồng thời hy vọng có thể cùng nhau đoàn kết và hợp tác với nhau trong tương lai.

Ông Lại Thanh Đức cho rằng cuộc bầu cử ở Đài Loan là cuộc bầu cử đầu tiên đáng chú ý nhất trong năm bầu cử thế giới 2024. Đài Loan đã giành được chiến thắng đầu tiên của phe dân chủ, chiến thắng này có 3 ý nghĩa to lớn.

Trước hết, Đài Loan nói với thế giới rằng giữa dân chủ và chuyên chế, Đài Loan chọn đứng về phía dân chủ, Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc, sẽ tiếp tục sát cánh cùng các đồng minh dân chủ quốc tế.

Thứ hai, người dân Đài Loan đã dùng hành động để chống lại thành công sự can thiệp của thế lực bên ngoài, bởi vì mọi người dân Đài Loan tin rằng “tổng thống của mình do tự mình chọn”.

Chúng ta đã làm được. Chúng ta đã không để các thế lực bên ngoài gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử của chúng ta. Đó là bởi vì chúng ta xác định rằng chỉ có chúng ta mới có thể lựa chọn tổng thống của mình”, ông Lại nói trong bài phát biểu trước hàng chục nghìn người ủng hộ trên đường phố Đài Bắc tối 13/1.

Thứ ba, trong 3 nhóm ứng cử viên, cặp đôi Tổng thống và Phó tổng thống Lại Thanh Đức – Tiêu Mỹ Cầm nhận được nhiều sự ủng hộ nhất, đồng nghĩa với việc đất nước sẽ tiếp tục đi trên con đường đúng đắn và sẽ không chuyển hướng, càng không quay đầu lại.

Đất nước này sẽ tiếp tục đi trên con đường phía trước đúng đắn. Chúng tôi sẽ không bao giờ quay lại hay lùi bước”, ông Lại nói với truyền thông thế giới trong cuộc họp báo tối 13/1.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng mặc dù Đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) thắng cử, nhưng việc DPP không giành được hơn một nửa số ghế trong Quốc hội đồng nghĩa với việc DPP làm chưa tốt.

Ông Lại cũng gửi thông điệp tới Trung Quốc. Ông nói với báo giới rằng ông ưu tiên các trao đổi và đối thoại hơn là cố ý phá rối và xung đột, đồng thời kêu gọi hòa bình và ổn định với Bắc Kinh.

Ông Lại nói thêm rằng ông sẽ “duy trì nguyên trạng eo biển”, không theo đuổi độc lập cũng như thống nhất với Trung Quốc và cam kết sẽ “bảo vệ Đài Loan khỏi các mối đe dọa từ Trung Quốc”.

Ông Lại Thanh Đức là cựu Thị trưởng Đài Loan và đang giữ vai trò Phó Tổng thống dưới quyền bà Thái Anh Văn. Ông đã chia sẻ các mục tiêu chính trị của mình trong bài phát biểu hôm thứ Năm (11/1) trước thềm cuộc bầu cử. Ông đã hứa sẽ tiếp tục thúc đẩy quốc phòng, kinh tế quốc gia và hợp tác với các đồng minh dân chủ. Ông cũng nói ông sẽ duy trì răn đe và bảo vệ nguyên trạng Eo biển Đài Loan.

Ông Lại nói ông sẽ thành lập chính phủ mới với việc lựa chọn những nhân viên có năng lực thay vì dựa trên thiên hướng đảng phái. Ông lập luận rằng bằng cách đó có thể đáp trả hiệu quả các thách thức mở, đa dạng mà Đài Loan phái đối mặt ở cả trong nước và quốc tế.

Ông Lại cũng cam kết tiếp tục những sáng kiến tập trung vào ngoại giao dựa trên giá trị, ổn định eo biển, đủ khả năng tự vệ, nâng cấp kinh tế, chuyển dịch năng lượng, đầu tư vào giới trẻ, công bằng về nhà ở và bình đẳng về giáo dục. Ông nói điều này sẽ định hình Đài Loan trở thành “lực lượng ổn định và cần thiết trong cộng đồng quốc tế”.

id14157602 2401130924162478
Vào lúc 21h ngày 13/1/2024, kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 đã được xác nhận. Ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Tiến bộ, ông Lại Thanh Đức đã tổ chức một cuộc họp báo quốc tế tại trụ sở chiến dịch. Bên trái là bà Tiêu Mỹ Cầm.  (Ảnh: Song Bilong / Epoch Times)

Tính đến 8:35 tối, ông Lại Thanh Đức nhận được 5,51 triệu phiếu bầu, ông Hầu Hữu Nghi nhận được 4,59 triệu phiếu bầu và ông Kha Văn Triết nhận được 3,63 triệu phiếu bầu.

Đối thủ chính của ông từ Quốc dân Đảng là ông Hầu Hữu Nghi đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử, cùng với ông Kha Văn Triết của Đảng Nhân dân Đài Loan.

Ông Lại Thanh Đức (64 tuổi) sẽ nhậm chức vào ngày 20/1.

Theo BBC, Trong 8 năm qua, Bắc Kinh đã chỉ trích gay gắt nhà lãnh đạo tiền nhiệm, bà Thái Anh Văn. Hiện có nhiều lo ngại là ông Lại sẽ đẩy ranh giới với Bắc Kinh đi xa hơn cả điều bà Thái đã làm.

Chiến thắng của ông Lại chắc chắn sẽ khiến Bắc Kinh phản đối bởi vì họ muốn ứng viên Hầu Hữu Nghị đắc cử hơn.

Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc hôm thứ Năm (11/1) đã gắn nhãn ông Lại là “nhân vật độc lập đài loan ngoan cố” và sẽ đem đến “đối đầu và xung đột xuyên eo biển”.

Trung Quốc thời gian qua đã đang tăng cường các hoạt động quân sự quanh Đài Loan, bao gồm các cuộc xâm nhập bằng chiến đấu cơ hàng ngày vào vùng nhận diện phòng không của Đài Loan và điều động tàu chiến di chuyển tới gần các đường biên giới trên biển.

Chế độ cộng sản Trung Quốc luôn chỉ trích Đảng Dân Tiến của bà Thái Anh Văn và ông Lại Thanh Đức khi họ điều hành Đài Loan 8 năm qua.

Đài Loan chiếm một vị trí quan trọng trên thế giới vì nhiều lý do – có rất ít nền dân chủ trẻ khác thể hiện cam kết mạnh mẽ về bầu cử tự do và công bằng như Đài Loan.

Đồng minh lớn nhất của Đài Loan là Mỹ đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng chiến thắng của ông Lại Thanh Đức. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã ca ngợi “hệ thống và tiến trình bầu cử dân chủ mạnh mẽ” của quốc đảo.

Trong tuyên bố phát đi sau chiến thắng của ông Lại, ông Blinken nói Washington “cam kết duy trì hòa bình và ổn định xuyên eo biển”. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với báo giới rằng Mỹ “không ủng hộ độc lập” cho Đài Loan.

Trí Đạt (t/h)