Liên quan bầu cử tổng thống Đài Loan, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đẩy mạnh tuyên truyền lựa chọn giữa Đảng Dân tiến (DPP) và Quốc dân đảng chính là lựa chọn giữa chiến tranh và hòa bình. Đây là  động thái mang tính mị dân nhằm vào tâm lý chán ghét chiến tranh của người dân Đài Loan. Tuyên bố đó đơn giản và đi thẳng vào vấn đề, dễ hiểu, nhưng giống như tất cả các văn bản tẩy não do ĐCSTQ tạo ra đều có thể dễ dàng lật tẩy.

GettyImages 1192715823
(Ảnh: Carl Court/ Getty Images)

Hãng truyền thông Up Media (Đài Loan) đăng bài viết của nhà văn Nghiêm Thuần Câu (Yan Chungou) việc ông lật tẩy tuyên truyền của ĐCSTQ rằng chọn DPP là chọn chiến tranh, lý do là DPP chủ trương Đài Loan độc lập là điều ĐCSTQ không thể chấp nhận, một khi DPP lên nắm quyền thì nhất định ĐCSTQ sẽ dùng vũ lực xâm chiếm Đài Loan.

Bài viết chỉ ra suy luận đơn giản như vậy có thể có hiệu quả đối với một số lượng lớn nông dân và các bà nội trợ ở độ tuổi trung niên và cao tuổi, là nhóm người suy nghĩ thường đơn giản thật thà, không giỏi nhận diện những thủ đoạn xảo trá; họ không quen sử dụng trí óc suy nghĩ mạch lạc, dễ bị cảm xúc thúc đẩy, dễ dàng sợ hãi trước những lời hù dọa và tự động rơi vào bẫy. Nhưng với phần đông giới trẻ học vấn tốt giàu khả năng suy nghĩ độc lập, họ thường đặt câu hỏi về mọi thứ và vận dụng trí óc nhạy bén, họ sẽ thấy rằng tuyên truyền của ĐCSTQ là vô nghĩa, trống rỗng, thiếu bằng chứng và  không logic.

Ông Nghiêm Thuần Câu cho biết, trước hết về quan điểm cho rằng nếu Đảng DPP nắm quyền sẽ theo đuổi thúc đẩy Đài Loan độc lập, nhưng nhìn lại trong suốt 8 năm bà Thái Anh Văn nắm quyền không những không đề cập đến việc Đài Loan độc lập mà còn duy trì thái độ rất kiềm chế đối với quan hệ hai bờ eo biển. Trong 8 năm qua, ĐCSTQ thậm chí chưa hề đưa ra lời kêu gọi chiến tranh thô sơ nào ngoại trừ việc thỉnh thoảng quấy rối bằng máy bay quân sự và tàu chiến. Khi ông Lại Thanh Đức lên nắm quyền, không cần phải đi xa hơn Thái Anh Văn về vấn đề Đài Loan độc lập, bởi lập trường của DPP rất rõ ràng, tức là Đài Loan đã là một quốc gia có chủ quyền và độc lập.

Thứ hai, trong những năm gần đây Mỹ đã cung cấp cho Đài Loan một số lượng lớn vũ khí tối tân, Đài Loan cũng bắt đầu tự sản xuất máy bay quân sự và tàu ngầm, vũ khí của Đài Loan vượt xa của ĐCSTQ về chất lượng, Đài Loan sẽ dễ dàng phòng thủ. Đài Loan được các nước có khả năng quốc phòng hàng đầu như Mỹ, Nhật Bản, Úc hậu thuẫn, tuy nước ngoài sẽ không can thiệp ngay vào giai đoạn đầu của cuộc chiến nhưng các nước phương Tây sẽ không bao giờ ngồi yên nhìn Đài Loan bị ĐCSTQ xâm lược, bởi vì Đài Loan có liên quan đến huyết mạch công nghệ cao của phương Tây, vì thế ĐCSTQ hoàn toàn không phải là đối thủ trong bối cảnh phương Tây can thiệp.

Thứ ba, tình trạng tham nhũng trong quân đội của ĐCSTQ đã lên đến đỉnh điểm, gần đây truyền thông Mỹ vạch trần vụ bê bối nắp hầm phóng tên lửa của ĐCSTQ không thể mở được và nhiên liệu tên lửa toàn là nước, ngay cả đơn vị tên lửa đã như vậy thì các bộ phận khác trong lục quân, không quân, hải quân không khó để hình dung tham nhũng như thế nào. Một đội quân đã bị ngập trong rượu chè, tình dục, của cải tất yếu sẽ tham sống sợ chết, không thể chiến thắng được trong các cuộc chiến.

Cuối cùng, đích thân ông Tập Cận Bình cách đây không lâu đã nói với Tổng thống Mỹ Biden rằng Trung Quốc không có kế hoạch tấn công Đài Loan trong vòng 10 năm tới. Trong hoạt động ngoại giao này không có chuyện nói đùa giỡn, nếu dám đùa cợt Mỹ một cách trắng trợn như vậy sẽ lãnh hậu quả. Điều này ít nhất có thể dùng để bác bỏ Văn phòng Sự vụ Đài Loan của ĐCSTQ: Lãnh đạo của các ông đã nói rằng sẽ không tấn công Đài Loan, nhưng các ông hát ngược lại, công khai tát vào mặt lãnh đạo!

Nhà văn Nghiêm Thuần Câu cho hay, vấn đề chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Đài Loan không liên quan gì đến lựa chọn chiến tranh và hòa bình của người Đài Loan, mà đó là vấn đề lựa chọn thân Mỹ hay thân ĐCSTQ, hai đường lối này trái ngược nhau, thân Mỹ tất yếu sẽ chống ĐCSTQ, thân ĐCSTQ tất yếu sẽ chống Mỹ.

Dựa trên 8 năm kinh nghiệm cầm quyền của bà Thái Anh Văn, chính sách thân Mỹ của bà đã mở rộng đáng kể không gian quốc tế của Đài Loan, hợp tác công nghệ cao giữa Mỹ và Đài Loan phát triển theo chiều sâu, tăng trưởng kinh tế của Đài Loan rực rỡ nhất trong lịch sử, các nền dân chủ Mỹ và phương Tây đã hợp lực để bảo vệ Đài Loan.

Hiện nay tình hình an ninh của Đài Loan  càng được đảm bảo hơn, quan hệ ngoại giao hữu nghị hơn, nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn về khoa học công nghệ từ các nước tiên tiến như Mỹ, Nhật Bản, đời sống sung túc của người dân được nâng lên một tầm cao mới.

Về việc chống ĐCSTQ, Đảng DPP không cần làm gì nhiều, chỉ cần giữ khoảng cách với ĐCSTQ là đủ, trên thế giới có rất nhiều nước chống ĐCSTQ. Hãy xem từ Mỹ, Anh, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Úc, Ấn Độ, và thậm chí cả các nước nhỏ ở Đông Nam Á đều đang xung đột với ĐCSTQ… Nền kinh tế Trung Quốc ngày nay suy thoái, đời sống người dân khó khăn, tình trạng bất ổn dân sự thường xuyên xảy ra, cho thấy ĐCSTQ đang bị tấn công từ cả bên trong lẫn bên ngoài và ngày càng khó khăn để duy trì.

Vì vậy, nếu bỏ phiếu cho phe ông Lại Thanh Đức không phải lo lắng về việc ĐCSTQ xâm lược quân sự vào Đài Loan, nếu cứ theo cách ứng xử của bà Thái thì eo biển Đài Loan sẽ yên bình. Còn việc ĐCSTQ quấy rối bằng máy bay quân sự và tàu chiến là chuyện đã diễn ra nhiều thập niên, người Đài Loan còn cần lo lắng về điều này nữa không?

Ngược lại, vấn đề lớn nhất của việc bỏ phiếu cho Quốc Dân Đảng là lựa chọn thân ĐCSTQ, hậu quả trực tiếp nhất của việc này là điều mà cương lĩnh chính trị của ứng viên Quốc dân đảng Hầu Hữu Nghi nhấn mạnh: một là nối lại các cuộc đàm phán thương mại với ĐCSTQ, thứ hai là tiếp nhận một lượng lớn sinh viên và công nhân Đại Lục. Cái trước nhằm mục đích bán Đài Loan kiếm tiền, trong khi cái sau trực tiếp cho phép Trung Quốc chiếm dụng các vị trí công việc và học vị của giới trẻ Đài Loan. Vấn đề lớn hơn là, thân ĐCSTQ chắc chắn sẽ làm dấy lên nghi ngờ ở Mỹ và phương Tây, họ sẽ chấm dứt mọi hoạt động hỗ trợ công nghệ cao và tình hình ngoại giao tốt đẹp sẽ bị mất.

Nhà văn Nghiêm Thuần Câu cho rằng một khi ĐCSTQ nắm quyền kiểm soát Đài Loan, chắc chắn sẽ bắt đầu bằng việc kiểm soát hãng bán dẫn hàng đầu TSMC để đánh cắp các quy trình sản xuất chip tiên tiến, gây thêm nguy cơ cho Mỹ, châu Âu và Nhật Bản, khiến Mỹ buộc phải áp đặt lệnh phong tỏa công nghệ cao đối với Đài Loan, ngoại thương của Đài Loan sẽ mất đi những không gian phát triển như hiện nay. Nếu người Đài Loan bỏ phiếu cho phe Lại Thanh Đức thì tình hình thịnh vượng sẽ tiếp tục, trái lại nếu bỏ phiếu cho Hầu Hữu Nghi nghĩa là hủy hoại tiền đồ của Đài Loan, cử tri Đài Loan không được bất cẩn, một lá phiếu có thể quyết định  sinh tồn và họa phúc của các thế hệ Đài Loan sắp tới.

(Bài viết thể hiện quan điểm của nhà văn Nghiêm Thuần Câu, được đăng trên RFI.)