Bloomberg đưa tin hôm thứ Bảy (ngày 6/1) rằng tình báo Mỹ cho thấy, theo những người quen thuộc đánh giá tình hình, trước khi tiến hành thanh trừng toàn diện quân đội, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát hiện ra nạn tham nhũng tràn lan, làm suy yếu nỗ lực hiện đại hóa quân đội của ông và gây ra một sự nghi ngờ về năng lực tác chiến của Trung Quốc.

Tap Can Binh 1
Lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình. (Ảnh: Ken Ishii-Pool/Getty)

Những người nói chuyện với điều kiện giấu tên thảo luận về tình báo cho biết, tham nhũng trong Quân chủng Tên lửa Trung Quốc và khắp cơ sở công nghiệp quốc phòng của nước này nghiêm trọng đến mức các quan chức Mỹ hiện tin rằng ông Tập Cận Bình ít có khả năng xem xét các hành động quân sự lớn trong vài năm tới. Một trong những người quen thuộc với vấn đề này cho biết, đánh giá của Mỹ đã trích dẫn một số ví dụ về tác động của tham nhũng, bao gồm tên lửa chứa đầy nước thay vì nhiên liệu và nắp các hầm chứa tên lửa lớn ở miền Tây Trung Quốc không cách nào khiến cho tên lửa được phóng một cách hiệu quả.

Các nguồn tin cho biết Mỹ đánh giá rằng tham nhũng trong Quân đội Giải phóng Nhân dân của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã dẫn đến sự suy giảm niềm tin đối với năng lực tổng thể của lực lượng này, đặc biệt là đối với Quân chủng Tên lửa, đồng thời làm cản trở một số ưu tiên hiện đại hóa quân đội của ông Tập Cận Bình. Trong 6 tháng qua, các cuộc điều tra tham nhũng đã liên quan đến hơn chục quan chức quốc phòng cấp cao, đây có lẽ là cuộc thanh trừng quân đội quy mô lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Trung Quốc.

Đồng thời, Mỹ đánh giá rằng ông Tập Cận Bình không hề bị suy yếu trước cuộc thanh trừng ngày càng mở rộng, báo cáo cho biết. Các nguồn tin cho biết động thái của ông Tập nhằm thay thế các quan chức cấp cao, bao gồm cả một số người được thăng chức trong thời gian ông nắm quyền, cho thấy sự kiểm soát của ông đối với ĐCSTQ vẫn chắc chắn, hơn nữa việc tăng cường kỷ luật, loại bỏ tham nhũng và cuối cùng là chuẩn bị cho quân đội Trung Quốc tác chiến lâu dài là nghiêm túc.

Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Bloomberg. Khi được hỏi về tình báo Mỹ, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung tá Martin Meiners, cho biết báo cáo thường niên về Trung Quốc của bộ này đã thảo luận về những nỗ lực của Tập Cận Bình nhằm tăng cường và đẩy nhanh các cuộc điều tra chống tham nhũng đối với Quân đội Giải phóng Nhân dân, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. 

Phóng viên của Bloomberg cho biết không thể liên hệ với Bộ Quốc phòng Trung Quốc để bình luận vào cuối tuần qua. Đánh giá của Mỹ nói trên không thể được chứng thực một cách độc lập.