Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Hai (15/1) khi bình luận về phản ứng của Nga đối với cuộc bầu cử tại Đài Loan hôm thứ Bảy (13/1) đã tuyên bố rằng Bắc Kinh hoan nghênh lập trường của Moscow.

Ông Lại Thanh Đức, ứng viên tổng thống của Đảng Dân Tiến (DPP) cầm quyền, đã dẫn đầu trong cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp tại Đài Loan hôm 13/1. Bình luận về kết quả bầu cử này, Bộ Ngoại giao Nga đã nhấn mạnh rằng họ “phản đối bất kỳ hình thức độc lập nào của Đài Loan” và thúc giục “tất cả các thế lực nước ngoài hãy kiềm chế những hành động khiêu khích” trong khu vực.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khi bình luận về kết quả bầu cử Đài Loan đã nói rằng Moscow tiếp tục coi Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning, trong cuộc họp báo thường nhật, khi được hỏi về tuyên bố nêu trên của Nga đã nói rằng lập trường đó được đánh giá cao, và bà cũng nêu tên nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế khác có lập trường tương tự Moscow.

Đây là tiếng nói của công lý và hòa bình của cộng đồng quốc tế. Nó thể hiện sự đồng thuận rộng rãi về việc kiên địch bảo vệ Hiến chương Liên Hiệp Quốc và các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế”, bà Mao Ning tuyên bố.

Trung Quốc cộng sản trước nay luôn tuyên bố chủ quyền đối với đảo Đài Loan. Tuy nhiên, thực tế Đài Loan từ khi thành lập năm 1949 sau nội chiến Trung Quốc chưa bao giờ nằm dưới sự cai trị của chế độ cộng sản Bắc Kinh. Đài Loan có chính phủ, quân đội, tiền tệ và hệ thống quản trị dân chủ riêng biệt và đến trước bầu cử 13/1 có quan hệ ngoại giao chính thức với 12 quốc gia cùng Tòa thánh Vantican.

Đảng Dân Tiến và Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn cầm quyền từ năm 2016 luôn tuyên bố bảo vệ nguyên trạng Eo biển Đài Loan, không tuyên bố độc lập chính thức và cũng không thống nhất với Trung Quốc. Ông Lại Thanh Đức cũng đã cam kết sẽ tiếp tục lập trường của bà Thái.

Mỹ từ sau năm 1979 đã chuyển dịch quan hệ ngoại giao chính thức từ Đài Loan sang Trung Quốc. Tuy nhiên, Washington vẫn là quốc gia hậu thuẫn Đài Loan mạnh mẽ nhất và cũng là nguồn cung vũ khí chính cho đảo quốc dân chủ này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden sau cuộc bầu cử hôm 13/1 đã nói rằng Mỹ “không ủng hộ Đài Loan độc lập”. Nhưng trước đó, ông Biden đã từng công khai khẳng định rằng quân đội Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu đảo quốc này bị xâm lược.

Chính sách được tuyên bố rộng rãi của Trung Quốc là sẽ tìm cách tái thống nhất hòa bình với Đài Loan, nhưng chế độ cộng sản chưa bao giờ loại trừ khả năng sử dụng vũ lực nếu Đài Loan tuyên bố độc lập chính thức.

Một số nhà bình luận quốc tế nhận định rằng Washington đã đang đối xử với Đài Loan như một quốc gia độc lập khi mời các quan chức đảo quốc tới các sự kiện quốc tế do Mỹ tổ chức và cử các phái đoàn của các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức tới Đài Loan.

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Stephen Hadley và cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ James Steinberg đã dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Đài Bắc hôm Chủ nhật (14/1), một ngày sau tổng tuyển cử, để gặp Tổng thống Đài Loan đương nhiệm Thái Anh Văn và các lãnh đạo chính trị khác. Không rõ phái đoàn Mỹ có trực tiếp gặp ông Lại Thanh Đức hay không.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning nhấn mạnh rằng Bắc Kinh nhìn nhận cuộc bầu cử hôm 13/1 tại Đài Loan là “công việc nội bộ” của Trung Quốc và phản đối “sự can thiệp” của Mỹ. Bà Mao nói rằng kết quả bầu cử đó cũng không thay đổi được thực trạng của vùng lãnh thổ này theo bất kỳ dạng thức nào.

Hải Đăng