Tổng thống Joe Biden đã đang kêu gọi Quốc hội Mỹ phê duyệt khoản viện trợ bổ sung 24 tỷ USD cho Kyiv trong bối cảnh Ukraine đang phản công chống quân Nga. Dù vậy ông Biden lại dành rất ít thời gian đề cập đến cuộc xung đột vũ trang dai dẳng này trong bài phát biểu của mình trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Biden tai LHQ
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 78 ở trụ sở Liên Hiệp Quốc, Thành phố, New York vào ngày 19 tháng 9 năm 2023. (Nguồn ảnh: JIM WATSON/AFP via Getty Images)

Ông Biden đã phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào thứ Ba (19/9), trong đó ông đề cập đến một loạt chủ đề, nhưng rất ít nhắc vấn đề Ukraine. 

“Một số nguyên tắc trong hệ thống quốc tế của chúng ta là bất khả xâm phạm: chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, nhân quyền”, ông Biden nói. “Đây là những nội dung cốt lõi của hiến chương Liên Hợp Quốc, trụ cột của mối quan hệ hòa bình giữa các quốc gia, nếu không có điều đó thì chúng ta không thể đạt được bất kỳ mục tiêu nào. Điều đó không thay đổi.”

“Tuy nhiên, trong hai năm liên tiếp, cuộc họp mặt này – dành riêng cho việc giải quyết hòa bình các xung đột – đã bị che phủ bởi chiến tranh. Một cuộc chiến tranh xâm lược bất hợp pháp do Nga khơi mào chống lại nước láng giềng Ukraine mà không hề có sự khiêu khích”, ông Biden tiếp tục. “Nga phải một mình chịu trách nhiệm về cuộc chiến này. Chỉ mình Nga có khả năng chấm dứt cuộc chiến này ngay lập tức. Và chỉ có Nga đang cản trở hòa bình vì cái giá mà Nga muốn cho hòa bình là sự đầu hàng của Ukraine, lãnh thổ của Ukraine và mạng sống của những đứa trẻ Ukraine.”

Ông Biden bày tỏ thêm sự ủng hộ đối với những nỗ lực không ngừng nghỉ của Ukraine và cảnh báo các quốc gia khác rằng họ sẽ không an toàn nếu thế giới cho phép Nga chiếm lãnh thổ của Ukraine. 

Tính từ lúc ông Biden bắt đầu đề cập đến Ukraine cho đến tuyên bố kết luận ủng hộ Kyiv, tổng thống Mỹ chỉ dành chưa đầy hai phút để thảo luận về cuộc xung đột này với các nhà lãnh đạo thế giới tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 78. 

Sự ghi nhận ngắn gọn về cuộc xung đột khiến ngay cả tờ New York Times cũng phải lưu ý rằng “Tổng thống Biden dành rất ít thời gian để tập trung vào Ukraine, đặc biệt là so với năm ngoái, khi đó [vấn đề Ukraine] là cốt lõi trong bài phát biểu của ông ấy.”

Những nhận xét ngắn gọn nêu trên của ông Biden được đưa ra trước bài phát biểu dự kiến trước Quốc hội Mỹ của ông Zelensky, trong đó ông Zelensky được dự đoán là sẽ kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ phê duyệt kinh phí bổ sung cho cuộc chiến tranh với Nga. 

Tuy nhiên, thời điểm ông Zelensky xuất hiện tại Quốc hội Mỹ dường như chưa tối ưu vì các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện hiện đang phải đàm phán gay gắt với các đồng nghiệp trong nội bộ đảng và với các đảng viên Đảng Dân chủ và về việc phê duyệt các gói chi tiêu bổ sung. 

Vấn đề phức tạp hơn là một nhóm dân biểu bảo thủ kiên định tại Hạ viện đã đang thúc đẩy việc cắt giảm chi tiêu mạnh mẽ và ngừng viện trợ cho Kyiv khi nước Mỹ đang phải vật lộn với khoản nợ quốc gia ngày càng tăng.

Dân biểu Byron Donalds (Đảng Cộng hòa, Florida) hôm thứ Ba (19/9) đã thẳng thừng nói với báo giới rằng: “Hiện tại Hạ viện không có tiền dành cho Ukraine. Hiện tại không có.”

“Thẳng thắn mà nói, đây không phải là thời điểm tốt để ông ấy ở đây. Đó là thực tế”, ông Donalds nói thêm, đề cập tới ông Zelensky. “Những gì đã đang xảy ra với Ukraine thực ra là sai lầm trong cách lãnh đạo ông Joe Biden. Chúng ta hãy rất rõ ràng về điều đó.”