Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Ba (19/9) đã có bài phát biểu trực tiếp tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ. Tuyên bố trước các nhà lãnh đạo thế giới, ông Zelensky kêu gọi Nga phải kết thúc chiến tranh, rút về nước để thế giới có thể chuyển sang giải quyết các thách thức toàn cầu cấp bách khác.

Zelensky phat bieu tai LHQ
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 78 ở trụ sở Liên Hiệp Quốc, Thành phố New York, Hoa Kỳ vào ngày 19 tháng 9 năm 2023. (Nguồn ảnh: TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images)

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Zelensky đứng trên bục phát biểu trực tiếp tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kể từ khi bùng nổ chiến tranh Nga-Ukraine vào cuối tháng 2/2022.

Ông Zelensky nói: “Ukraine đang làm mọi thứ để đảm bảo chắc chắn rằng sau hành động xâm lược của Nga, thì không có bên nào khác trên thế giới dám tấn công bất kỳ một quốc gia nào. Vũ khí hóa phải được kiềm chế, các tội ác chiến tranh phải bị trừng phạt, những người bị trục xuất phải được trở về nhà và kẻ chiếm đóng phải quay trở lại lãnh thổ của chính họ”.

Chúng ta phải đoàn kết để làm việc đó, và chúng ta sẽ làm thế”, ông Zelensky quả quyết.

Ông Zelensky đã cáo buộc Nga thao túng thị trường thực phẩm toàn cầu để tìm kiếm sự công nhận của quốc tế đối với các lãnh thổ mà họ chiếm đóng của Ukraine.

Trong một động thái tranh thủ sự ủng hộ của các quốc gia thuộc Bán cầu Nam trong cuộc chiến với Nga, ông Zelensky đã nói về cuộc khủng hoảng khí hậu và các thảm họa thiên nhiên tồi tệ, đề cập đến trận động đất và lũ lụt gần đây ở Ma-rốc và Libya.

Chúng ta phải chấm dứt nó [chiến tranh]. Chúng ta phải hành động cùng nhau để đánh bại kẻ xâm lược này và [sau đó] tập trung toàn bộ năng lực và năng lượng của chúng ta vào việc giải quyết những thách thức này”, ông Zelensky nói tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Ông Zelensky sau đó cũng đã cáo buộc Nga bắt cọc trẻ em Ukraine.

Hồi tháng Ba, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã ban hành lệnh truy nã Tổng thống Nga Vladimir Putin vì bị nghi ngờ trục xuất bất hợp pháp trẻ em khỏi Ukraine. Điện Kremlin đã kiên quyết bác bỏ các cáo buộc này và cũng không cho rằng ICC có quyền tài phán trong sự việc này.

Ông Zelensky nói: “Những đứa trẻ này ở Nga đã bị dạy ghét bỏ Ukraine và cắt đứt tất cả các mối quan hệ với gia đình chúng. Và đây rõ ràng là một cuộc diệt chủng khi sự thù hận bị vũ khí hóa để chống lại một quốc gia”.

Năm ngoái, ông Zelensky đã trình bày kế hoạch hòa bình 10 điểm, trong đó bao gồm việc khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, sự rút lui của quân đội Nga và đình chiến, cũng như khôi phục các tuyên biên giới quốc gia của Ukraine về thời điểm năm 1991.

Ông Zelensky cho biết bây giờ ông sẽ làm việc hướng tới một hội nghị thượng đỉnh hòa bình dựa trên kế hoạch 10 điểm đó. “Ngày mai tôi sẽ trình bày kế hoạch chi tiết tại một phiên họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc”, ông Zelensky nói.