Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với các phóng viên hôm thứ Ba (21/11) rằng một thỏa thuận do Qatar làm trung gian nhằm thả một số con tin Israel bị phiến quân Hamas bắt giữ “đang đến gần”. Trong 24 giờ qua, các nguồn tin của Israel, Mỹ và Palestine đều cho rằng một thỏa thuận đã sẵn sàng.

gia dinh Biden giup cong ty Trung Quoc mua co so khi hoa long cua My o Louisiana
Tổng thống Mỹ Joe Biden (Nguồn ảnh: JIM WATSON/AFP, Getty Images)

Các chiến binh Hamas đã bắt khoảng 240 con tin tới Gaza trong cuộc tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10 và kể từ đó chỉ thả 4 người trong số những người bị bắt giữ này. An toàn của các con tin là mối quan tâm lớn của công chúng Israel, họ lo ngại những người bị bắt giữ có thể bị tổn hại trong các chiến dịch trên không và trên bộ đang diễn ra của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tại khu vực này, hoặc bị Hamas xử tử để đáp trả các cuộc tấn công của Israel.

Phát biểu tại Nhà Trắng hôm thứ Ba (21/11), ông Biden nói rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra để giải thoát những con tin này có thể sớm mang lại kết quả.

“Chúng ta đang tiến đến rất gần, rất gần”, ông nói. “Chúng ta có thể sớm đưa một số con tin này về nhà, nhưng tôi không muốn đi sâu vào chi tiết vì sẽ không có gì được thực hiện cho đến khi thoả thuận hoàn thành”.

“Chúng tôi đã làm việc tích cực về vấn đề này trong nhiều tuần. Mọi thứ hiện tại có vẻ tốt”.

Lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh xác nhận với Reuters hôm thứ Ba (21/11) rằng nhóm này “gần đạt được thỏa thuận ngừng bắn” với Israel, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng “chúng tôi đang đạt được tiến bộ” về thỏa thuận và ông bày tỏ hy vọng “sẽ sớm có tin tốt”.

Văn phòng của ông Netanyahu cho biết thủ tướng gặp nội các chiến tranh của ông vào tối thứ Ba (21/11). Truyền thông Israel đưa tin nội các dự kiến sẽ thông qua thỏa thuận con tin trong cuộc họp này, nghĩa là việc trao đổi thực tế có thể diễn ra 24 giờ sau đó.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm thứ Ba (21/11), một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Qatar tuyên bố rằng “chúng tôi hiện đang rất gần để đạt được thỏa thuận”.

Anh Nguyễn, theo RT