Theo cựu người dẫn chương trình Fox News Tucker Carlson, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin được cho là đã nói với các thành viên Quốc hội rằng nếu họ không chấp thuận viện trợ thêm cho Ukraine thì người Mỹ sẽ được đưa đi chiến đấu trực tiếp với Nga.

Theo ông Carlson, ông Austin đã phát biểu tại một cuộc họp báo mật dành cho các thành viên Hạ viện hôm thứ Tư (6/12), và nói rằng “chúng tôi sẽ cử chú bác, anh em họ và con trai của các vị đi chiến đấu với Nga” trừ khi Kyiv nhận được 60 tỷ USD viện trợ do Nhà Trắng yêu cầu.

“Chính quyền Biden đang công khai đe dọa người Mỹ về vấn đề Ukraine”, ông Carlson viết trên nên tảng X (trước đây là Twitter), tóm tắt thông điệp của ông Austin là: “Hãy trả tiền cho những kẻ đầu sỏ chính trị nếu không chúng tôi sẽ giết con của các vị.”

Tỷ phú Elon Musk, chủ sở hữu của nền tảng X, đã bình luận dưới bài đăng của ông Carlson: “Ông ta (Bộ trưởng Quốc phòng Austin) thực sự đã nói điều này?”

Ông Carlson trả lời: “Ông ta thực sự đã nói vậy. [Thông tin] đã được xác nhận.”

Cho đến nay, ông Carlson vẫn là người dẫn chương trình trò chuyện buổi tối nổi tiếng nhất trên truyền hình vào thời điểm Fox News quyết định sa thải ông một cách bí ẩn hồi tháng Tư. Sau đó, ông Carlson đã suy đoán rằng các chủ sở hữu của Fox News “thực sự không thích” một số báo cáo của ông ấy vốn có nội dung thách thức các thông tin được cho là ‘chính thống’. Vào tháng Năm, ông Carlson đã ra mắt chương trình riêng trên nền tảng của tỷ phú Elon Musk với hình thức tương tự như các cuộc phỏng vấn dài của ông ấy tại Fox News.

Hôm thứ Ba (5/12), một khách mời của ông Carlson là Nghị sĩ Thomas Massie, thành viên Đảng Cộng hòa ở bang Kentucky, đã phản đối việc gửi thêm tiền tới Ukraine với lý do là Mỹ đang lún sâu vào nợ nần.

Trong phần giới thiệu của buổi phỏng vấn, ông Carlson đã thắc mắc: “Làm sao Washington có thể gửi thêm hàng chục tỷ USD cho những kẻ đầu sỏ chính trị nhếch nhác ở Ukraine khi toàn bộ ‘tổ chức làm tiền’ này đã bị vạch trần là một thảm họa vô dụng, hủ bại và có sức tàn phá khủng khiếp?”

Kể từ khi xung đột giữa Ukraine và Nga leo thang vào tháng 2/2022, Quốc hội Mỹ đã thông qua khoản viện trợ trị giá hơn 120 tỷ USD cho Kyiv dưới dạng vũ khí và đạn dược đến từ kho dự trữ của Lầu Năm Góc, cũng như các khoản thanh toán bằng tiền mặt cho chính phủ Ukraine.

Vào thời điểm hiện tại, số tiền đó gần như đã cạn kiệt, tuy nhiên Nhà Trắng vẫn yêu cầu thêm 60 tỷ USD – gộp chung với gói viện trợ cho Israel, vũ khí cho Đài Loan và “an ninh biên giới”. Một số đảng viên Cộng hòa ở cả Hạ viện và Thượng viện đã lên tiếng phản đối. Các thượng nghị sĩ Cộng hòa đã xông ra khỏi cuộc họp hôm thứ Tư (6/12) và sau đó bỏ phiếu chống lại việc thúc đẩy gói viện trợ.

Trong khi đó theo tờ Axios, các chủ tịch thuộc Đảng Cộng hòa trong các Ủy ban Đối ngoại, Dịch vụ Vũ trang và Tình báo tại Hạ viện đã chấp nhận quan điểm thảo luận của Nhà Trắng trong một văn bản nhằm thuyết phục các đảng viên của họ ủng hộ dự luật tài trợ cho Ukraine.

Vy An (Theo RT)