Ông Andriy Yermak, chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, hôm thứ Ba (5/12) đã nói rằng việc Quốc hội Mỹ đang trì hoãn phê duyệt viện trợ cho Ukraine sẽ tạo ra “rủi ro lớn” Kyiv sẽ thua trong cuộc chiến với Moscow, theo Reuters đưa tin.

Ông Andriy Yermak đang có chuyến công du Washington thứ hai trong vòng vài tuần.

Ông nói bằng tiếng Anh rằng nếu viện trợ cho Ukraine bị trì hoãn, thì “nó sẽ tạo ra rủi ro lớn chúng tôi có thể không giữ được vị thế như chúng tôi đang có hiện tại”.

Và tất nhiên, nó tạo ra khả năng rất cao là chúng tôi không thể tiếp tục giải phóng và gây ra rủi ro lớn có thể thua trận chiến này”, ông Andriy Yermak nói tiếp.

Trước đó một ngày, các quan chức Nhà Trắng hôm thứ Hai (4/12) đã nói rằng Mỹ đang cạn dần thời gian và tiền của để giúp Ukraine chiến đấu trong cuộc chiến tranh với Nga.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden hồi tháng Mười đã yêu cầu Quốc hội thông qua gói viện trợ gần 106 tỷ USD bao gồm cả viện trợ cho Ukraine, Israel, Đài Loan và khoản ngân sách chi cho xử lý vấn đề nhập cử ở miền nam nước Mỹ. Tuy nhiên, Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã bác bỏ kế hoạch này và muốn tách bạch các khoản viện trợ cho Ukraine và Israel.

Ông Yermak, trong phát biểu hôm 5/12, đã chỉ ra sự đe dọa không hỗ trợ tài chính trực tiếp từ Mỹ cho Ukraine là vấn đề lớn. Chính phủ Ukraine ước tính sẽ bị thâm hụt ngân sách 43 tỷ USD vào năm tới.

Tất nhiên, không có khoản hỗ trợ tài chính trực tiếp [từ Mỹ] này, thì sẽ rất khó để giữ … vị thế hiện tại và… rất khó cho người dân có thể sống sót… trong tình huống cuộc chiến tranh vẫn tiếp diễn”, ông Yermak nói.

Đó là lý do tại sao sự ủng hộ này sẽ phải được bỏ phiếu [thông qua] và sẽ phải được bỏ phiếu càng sớm càng tốt là cực kỳ quan trọng”, ông Yermak nhấn mạnh.

Ông Yermak cho biết ông đã có kế hoạch thúc ép các nhà lập pháp và các quan chức chính quyền Biden về tầm quan trọng cực kỳ của việc Quốc hội Mỹ phê duyệt gói việc trợ mới cho Ukraine.

Ukrainie đã tiến hành cuộc phản công quy mô lớn rất được chờ đợi từ đầu tháng Sáu. Nhưng cho đến nay, giới chức ở cả Ukraine và Mỹ đều thừa nhận cuộc tấn công vào phòng tuyến của Nga ở miền đông và miền nam Ukraine đã không đạt được bất kỳ đột phá đáng kể nào, trong khi lại bị tiêu hao nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Nga bây giờ hiện đang giữ vững mặt trận phía đông.

Dù vậy, ông Yermak tuyên bố rằng Kyiv đã có kế hoạch cho năm 2024. “Chúng tôi thực sự có kế hoạch và kế hoạch này… bao gồm các hoạt động quân sự… bao gồm hoạt động ngoại giao và tất nhiên cũng bao gồm hợp tác của chúng ta [Mỹ và Ukraine] về truyền thông và thông tin”, ông Yermak nói.

Hải Đăng