Newsweek đưa tin, ngày 12/2, trong cuộc thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh Chính phủ Thế giới ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nhà báo chính trị Mỹ Tucker Carlson tuyên bố, ông tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sẵn sàng thỏa hiệp để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Embed from Getty Images

Ngày 6/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được phóng viên Mỹ Carlson phỏng vấn tại Điện Kremlin ở Moscow. (Ảnh: Gavriil Grigorov /Pool /AFP qua Getty Images)

Video nhà báo chính trị Mỹ Tucker Carlson phỏng vấn Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Chỉ tính riêng trên mạng xã hội X, video này đã có khoảng 200 triệu người xem.

Tại Hội nghị thượng đỉnh Chính phủ Thế giới ở Dubai, khi nhà báo Ai Cập Emad Eldin Adeeb hỏi liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có sẵn sàng thỏa hiệp, để chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine hay không, ông Carlson trả lời tất nhiên là có.

Ông nói, điều này đúng với các nhà lãnh đạo của mọi quốc gia trên hành tinh, ngoại trừ Hoa Kỳ trong thời kỳ đơn cực. Tính chất công việc của họ buộc họ phải thỏa hiệp. Đây là ngoại giao và ông Putin là một trong những nhà lãnh đạo sẵn sàng thỏa hiệp.

Tuy nhiên, ông Carlson tin rằng Tổng thống Putin có thể sẽ ngày càng không muốn thỏa hiệp khi giao tranh trên mặt trận Ukraine trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn lâu hơn.

Nhà báo chính trị Mỹ nhận định, rõ ràng ông Putin đang tỏ ra cứng rắn hơn trong lập trường của mình. Vì Nga đã bị phương Tây từ chối và ông Putin muốn thoát khỏi cuộc chiến này ở Ukraine. Chuyện này càng kéo dài thì ông ấy càng trở nên cứng rắn và ít cởi mở hơn trong đàm phán.

Ông Carlson cho biết, Moscow sẽ không sẵn sàng nhượng bộ về một số vấn đề trong các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng với Ukraine, một trong số đó là bán đảo Crimea.

Moscow, do Tổng thống Vladimir Putin lãnh đạo, đã sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thường cam kết rằng việc thu hồi toàn bộ lãnh thổ của đất nước là một trong những mục tiêu của ông trong cuộc chiến Ukraine.

Carlson cho biết, cá nhân ông đã nghe các quan chức chính phủ Mỹ nói phải trả lại Crimea cho Ukraine và ông không cần phải trở thành một học giả về Nga. Điều đó sẽ không xảy ra trừ khi có một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Ông không đồng tình với quan điểm này và bổ sung rằng nếu các nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ và NATO, đặc biệt là các nhà lãnh đạo Đức, không dành thời gian để hiểu những gì có thể xảy ra, thì khó có thể đạt được sự đồng thuận.

Lần đầu tiên Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời phỏng vấn với phóng viên Mỹ kể từ khi chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022. Ông Putin nói rằng Nga sẽ “chiến đấu đến cùng” vì lợi ích quốc gia, nhưng không có ý định lan rộng cuộc chiến Ukraine sang các nước khác như Ba Lan và Latvia.

Khi phóng viên Carlson hỏi liệu Nga có gửi quân tới Ba Lan, thành viên của NATO hay không, ông Putin trả lời, chỉ có một tình huống, nếu Ba Lan tấn công Nga. Vì sao? Bởi vì Nga không có quyền kiểm soát Ba Lan, Latvia hay bất kỳ nơi nào khác. Nga không có hứng thú với chuyện này.

Cuộc phỏng vấn của ông Carlson với Tổng thống Nga Vladimir Putin đã diễn ra trong khi các nhà lập pháp Mỹ đang tranh luận về việc có nên cung cấp thêm tài chính cho cuộc chiến ở Ukraine hay không.

Ngày 6/2, ông Carlson đăng một video có tiêu đề “Vì sao tôi phỏng vấn Vladimir Putin” lên mạng xã hội X.

Trong video, ông Carlson nhấn mạnh, tự do ngôn luận là quyền vốn có của con người. Ông phỏng vấn Tổng tống Putin không phải vì ông ủng hộ Putin, mà vì ông yêu nước Mỹ. Người Mỹ chưa bao giờ nghe thấy tiếng nói của Tổng thống Nga Vladimir Putin, họ có quyền biết tất cả sự thật về cuộc chiến Nga-Ukraine mà họ bị cuốn vào.

Carlson cho biết, ông đã có cuộc trò chuyện riêng với Tổng thống Nga Vladimir Putin không có trong video phỏng vấn, nhưng ông không tiết lộ chi tiết cuộc trò chuyện.