Bộ Quốc phòng Nga cho hay thành phố cảng Taganrog ở phía Nam tỉnh Rostov của Nga bị Ukraine tấn công sáng hôm Thứ Sáu, có thể là bằng tên lửa phòng không S-200 sau khi được sửa thành tên lửa đất đối đất. Giới chức của Ukraine cho rằng đó là “hậu quả vô điều kiện của chiến tranh” hoặc là do sự yếu kém của phòng không Nga.

230728 taganrog 01
Vụ nổ ở Taganrog 28/7 do tên lửa S-200. (Ảnh cắt từ video trên mạng xã hội)

TASS dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết chính quyền Kyiv đã tiến hành “tấn công khủng bố” bằng tên lửa S-200 —vốn là tên lửa phòng không nhưng đã được điều chỉnh thành tên lửa đất đối đất— vào thành phố Taganrog. Báo cáo cũng nói rằng theo nhiều nguồn tin khác nhau đã có 15 người bị thương, một số đường phố lớn phải tạm ngừng giao thông. Bộ  cũng thông báo Ukraine sau đó đã có một số tấn công khác vào Azov, nhưng đều đã bị đánh chặn.

Theo RT, Mặc dù tên lửa phòng không của Nga đã đánh chặn được tên lửa Ukraine, nhưng nó vẫn rơi xuống thành phố và gây một số thiệt hại.

Cư dân mạng đăng video và cắt cảnh tên lửa bắn vào thành phố Taganrog hôm 28/7. Trong đó cho thấy tên lửa tiếp cận trung tâm thành phố ở một góc rất lớn, chạm đất và phát nổ thành một quả cầu lửa lớn. Vụ nổ để lại một miệng hố lớn và làm hư hại nhiều tòa nhà và xe cộ.

Thông thường với những vụ tấn công thế này, truyền thông phe Nga sẽ miêu tả là tấn công “khủng bố”, trong khi đó phía Kyiv nhiều khi không thừa nhận một cách rõ ràng, nhưng thừa nhận một cách gián tiếp bằng các cách biểu đạt khác nhau. Hoặc tìm cách ám chỉ rằng có thể là do lực lượng nào đó khác —ví như lực lượng ly khai Nga— làm ra, chứ không nhất định là do lực lượng quân đội Ukraine.

Trong tweet của mình hôm 28/7, Cố vấn cấp cao của Chánh Văn phòng tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak viết “Mọi thứ đang xảy ra ở Nga, bao gồm cả ở Taganrog, là hậu quả vô điều kiện của chiến tranh.” Theo ông, vụ tấn công này là biểu hiện của sự thối nát của chính quyền Nga, mặc dù không đưa ra bằng chứng, qua cách miêu tả đó là hậu quả của “quá trình phân rã không kiểm soát của các hệ thống quản lý ở các cấp khác nhau, và các phản đối nội bộ ngày càng gia tăng.”

Và ông cũng ám chỉ rằng có thể lực lượng phản đối Nga nào đó là người đứng sau vụ này, “Các cuộc điều tra là cần thiết để xác định nguyên nhân trực tiếp của các vụ nổ. Tuy nhiên, “nguyên nhân và hậu quả” đã quá rõ ràng: Sự bất tài, ác tâm, và vô trách nhiệm của “giới tinh hoa Putin”…”

Trong tweet của mình cũng hôm 28 7, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov tin rằng nguyên nhân của vụ nổ ở thành phố Taganrog là do sự yếu kém của hệ thống phòng không Nga: “Các sự kiện ở Taganrog không gì khác hơn là những hành động hoàn toàn mù chữ của những người vận hành hệ thống phòng không Nga…”

Nhật Tân