UNICEF đã lên án cuộc chiến Israel – Hamas. Cơ quan này cho biết, nỗi lo sợ của họ về số trẻ em thiệt mạng gây sốc đang trở thành hiện thực.

tre em bi thuong tai Gaza
Hình ảnh về những trẻ em Palestine tại Gaza bị thương sau các vụ không kích của Israel vào bệnh viện Nasser Medical ở Khan Yunis , miền nam Dải Gaza vào ngày 4 tháng 10 năm 2023. (Nguồn ảnh: Ahmad Hasaballah/Getty Images)Ga

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã nhắc lại lời kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo trong cuộc chiến Israel – Hamas. Cơ quan này chỉ trích, cuộc xung đột đang giết chết hàng nghìn trẻ em ở Gaza và khiến nhiều trẻ em khác gặp nguy hiểm do bạo lực và thiếu  nước sinh hoạt.

Phát biểu với các phóng viên hôm thứ Ba (31/10) ở Geneva, phát ngôn viên James Elder của UNICEF cáo buộc: “Gaza đã trở thành nghĩa trang cho hàng nghìn trẻ em. Đó là địa ngục trần gian đối với những người khác.” Ông nhấn mạnh, hơn 3.450 trẻ em ở Dải Gaza do người Palestine kiểm soát này đã bị thiệt mạng và số lượng người chết mỗi ngày tăng lên đáng kể. 

Phát biểu của ông Elder được đưa ra trong bối cảnh Israel đang tăng cường cuộc tấn công trên bộ vào Gaza nhằm đáp trả cuộc tấn công khủng bố của Hamas khiến khoảng 1.400 người Israel thiệt mạng vào ngày 7/10. Hệ thống cung cấp nước của Gaza cũng đã bị tê liệt do cuộc xung đột, góp phần nâng tổng số người chết tại Gaza lên hơn 8.000 người. 

Ông Elder lưu ý: “Các mối đe dọa đối với trẻ em không chỉ dừng lại ở bom và súng cối”. Ông giải thích, công suất sản xuất nước của Gaza đã bị cắt giảm xuống còn 5% so với mức bình thường, khiến hơn một triệu trẻ em có nguy cơ tử vong vì mất nước. Nhiều trẻ em đã bị bệnh vì phải uống nước mặn trong tuyệt vọng.

Ông Elden lưu ý, ngay cả trước khi cuộc chiến mới nhất giữa Israel và Hamas nổ ra, hơn 3/4 trẻ em ở Gaza đã được xác định là cần phải được hỗ trợ sức khỏe tâm thần bởi vì những tổn thương mà chúng đã phải đối mặt. Ông cảnh báo: “Khi giao tranh dừng lại, cái giá phải trả cho trẻ em và cộng đồng của chúng sẽ là gánh nặng cho các thế hệ mai sau.

Phát ngôn viên của UNICEF kêu gọi, do trẻ em ở Gaza “đang sống trong cơn ác mộng”, Israel phải chấm dứt cuộc bao vây lãnh thổ này. Ông kêu gọi Israel mở cửa tất cả các cửa khẩu vào Gaza để cho phép vận chuyển an toàn thực phẩm, nước, nhiên liệu, vật tư y tế và các viện trợ nhân đạo khác vào vùng đất Palestine. Ông cảnh báo: “Và nếu không có lệnh ngừng bắn – không có nước, không có thuốc men và không thả trẻ em bị bắt cóc – thì chúng ta sẽ rất nhanh phải đối mặt với những nỗi kinh hoàng gây đau khổ cho trẻ em vô tội thậm chí còn lớn hơn.

Chính phủ Israel đã chỉ trích gay gắt Liên Hợp Quốc khi cho rằng cơ quan này đã không lên án đầy đủ những hành động tàn bạo mà Hamas gây ra vào ngày 7/10. Hôm thứ Hai (30/10), Đại sứ Israel tại LHQ Gilad Erdan tuyên bố, các thành viên trong phái đoàn của ông sẽ phản ứng bằng cách đeo những ngôi sao màu vàng, ám chỉ những nhãn hiệu mà người Do Thái buộc phải đeo trong thời gian xảy ra thảm hoạt diệt chủng Holocaust trong Thế chiến thứ hai. Trong bài phát biểu trước Hội đồng Bảo an LHQ, ông nhấn mạnh: “Kể từ ngày hôm nay, mỗi khi nhìn vào tôi, mọi người sẽ nhớ đến việc giữ im lặng khi đối mặt với cái ác có nghĩa là gì.

Gia Huy (Theo RT)