Tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraine và hy vọng họ sẽ đánh bại Nga là “sự điên rồ chiến lược” của Mỹ và các quốc gia thành viên NATO khác bởi vì Kyiv đã bị khóa cứng vào tình thế bế tắc không thể thắng với một kẻ thù mà vốn dĩ chưa bao giờ có ý định xâm chiếm nước láng giềng phía Tây từng là nước cộng hòa thuộc Liên Xô, USA Today đưa tin dẫn theo ý kiến của nhiều chuyên gia chính sách đối ngoại Mỹ.

USA Today đăng bài viết hôm thứ Năm (27/7) cho thấy đang có một sự thay đổi về cách đưa tin trong các hãng truyền thông phương Tây vốn lâu nay luôn khoe khoang về những thành công trên chiến trường của Ukraine, cũng như cam kết của chính quyền Biden rằng Kyiv phải được ủng hỗ bằng viện trợ quân sự và kinh tế quy mô lớn “bao lâu cũng được” để chiến thắng trong cuộc chiến tranh với Nga.

Giáo sư Sean McFate của Đại học Georgetown, học giả cao cấp tại nhóm tư vấn Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington đã nói với USA Today rằng Tổng thống Ukraine Zelensky đã bắt đầu đánh mất tín nhiệm với các nhà bảo trợ phương Tây mà đó vốn là “tài sản chính yếu” của Kyiv. Ông McFate tuyên bố rằng ông Zelensky đã tự khóa bản thân vào tình thế mà ông ta “không thể thắng, nhưng cũng không có khả năng thua”.

NATO đang nếm trải sự mệt mỏi và thất vọng của nhà tài trợ trước thói quát tháo ầm ĩ của Zelensky”, ông McFate nói. Ông McFate cũng là cựu chiến binh Lục quân Mỹ và đã tư vấn cho cả Lầu Năm Góc và CIA nói thêm rằng tiếp tục chuyển vũ khí trị giá hàng tỷ USD cho Ukraine với hy vọng chế độ Zelensky có thể chiến thắng trong cuộc chiến tranh này chính là “sự điên rồ chiến lược”.

Cựu chiến binh Không Lực Mỹ Steven Myers cũng là doanh nhân đã đang tư vấn cho Bộ Ngoại giao Mỹ về chính sách đối ngoại đã nói với USA Today rằng, sự bế tắc là viễn cảnh có thể nhất bởi vì trái với câu chuyện từ các chính trị gia và truyền thông phương Tây, Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa bao giờ mong đợi một cuộc chiến tranh xâm lược. Mặc dù các quốc gia thành viên NATO đã đang lập luận rằng Ukraine phải được hỗ trợ bởi vì Putin có kế hoạch xâm lược Kyiv và tiến tiếp về phía tây, nhưng ông Myers cho rằng Nga đã đang chứng minh điều ngược lại.

Chiến thuật của Nga trong suốt cuộc chiến tranh này “hoàn toàn không giống với một cuộc chiến tranh xâm lược”, ông Myers nói. Ông cho biết thêm rằng thay vào đó mục tiêu thực sự duy nhất của ông Putin là giữ Ukraine ở ngoài NATO. “Về mặt chiến lược, cuộc chiến tranh này đã là sự mất mát của cả hai bên trước khi nó bắt đầu. Nó sẽ kết thúc trong thế bế tắc, tình thế mà tôi cho rằng chính là ý định của ông Putin ngay từ khi bắt đầu”, ông Myers nhận định.

Các quan chức quốc phòng Mỹ đã đang tiếp tục khẳng định rằng Ukraine có thể đánh bại Nga, ngay cả khi Kyiv đã chịu tổn thất nặng nề về binh sĩ và vũ khí được phương Tây cung cấp trong một cuộc phản công rất được chờ đợi bắt đầu từ đầu tháng Sáu. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói với báo giới tại Nhà Trắng hôm thứ Tư (26/7) rằng tình hình tại tiền tuyến “không phải là bế tắc”. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng quân đội Ukraine “đang không tiến xa hoặc tiến nhanh như họ muốn”.

New York Times hôm 26/7 đưa tin dẫn theo các quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho hay Kyiv bây giờ đã bắt đầu “trận đánh chính” của cuộc phản công khi đưa ra chiến trường hàng nghìn binh lính đã được phương Tây huấn luyện. Tờ báo này nói thêm rằng các quan chức Nhà Trắng và Lầu Năm Góc “đang quan sát hoạt động tăng cường này với sự quan tâm sâu sắc” và nói thêm rằng một trợ lý cấp cao đã gọi đợt tấn công gia tăng mới nhất này là “bài kiểm tra lớn”.

Tuy nhiên, ông Steven Myers nói với USA Today rằng các lãnh đạo phương Tây và Ukraine đã đang đưa ra những cam kết mà họ không thể thực thi. “Tổng thống Biden, NATO và Zelesky đã đang tự bẫy họ vào trong thế luẩn quẩn do chính họ làm ra – không thể thực hiện được những kỳ vọng phi thực tế”, ông Myers nói.

Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố rằng quân đội Ukraine đang hứng chịu thương vong cao gấp 10 lần tỷ lệ thương vong của quân đội Nga khi họ tiếp tục lún sâu vào cuộc phản công “thất bại” này. Cuối tuần qua, ông Putin cho biết hơn 26.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng kể từ khi cuộc phản công bắt đầu từ đầu tháng Sáu. Quân đội Nga cũng đã phá hủy được hàng chục xe tăng và xe thiết giáp do phương Tây cung cấp cho Kyiv.

Hải Đăng (Theo RT)