New York Times (NYT) hôm thứ Tư (26/7) dẫn các nguồn tin giấu tên từ Mỹ nói rằng Ukraine đã bắt đầu “tăng cường” phản công quân Nga và đã đang triển khai thêm hàng nghìn binh lính trước đó đã được phương Tây huấn luyện.

Các quan chức Ukraine nói với các quan chức Mỹ rằng lực lượng Ukraine đã được bổ sung sẽ cố gắng tiến về phía nam qua các trận địa mìn và các công sự khác của Nga hướng tới thành phố Tokmak và nếu thành công sẽ tiến tới Melitopol, gần bờ biển”, NYT đưa tin dẫn theo hai nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ. Cũng theo NYT, phần đông trong số những binh lính mới được triển khai ra chiến trường đã được các nước phương Tây hậu thuẫn Ukraine huấn luyện.

NYT cũng dẫn các cuộc phỏng vấn hôm 26/7 với lực lượng vũ trang Ukraine, trong đó một số tuyên bố rằng họ “đang đều đặn đẩy lùi binh lính Nga”. Tuy nhiên, họ cũng nói tiến triển “không có đột phá lớn. Họ bị chậm vì các trận địa mìn, và một số nói những cản trở lớn nhất là làm giảm thiểu các đợt bắn pháo và không kích” của quân Nga.

Báo cáo của NYT là trùng khớp với tuyên bố vào đầu ngày 26/7 của Bộ Quốc phòng Nga. Bộ này nói quân đội Ukraine đã triển khai cuộc tấn công “quy mô lớn” với sự tham gia của ba tiểu đoàn có xe tăng yểm trợ. Phía Nga cho biết quân đội của họ đã đẩy lùi được đợt tấn công này, ngăn chặn các đơn vị của Ukraine xâm nhập vào các tuyến phòng thủ gần làng Orekhov, ở khu vực Zaporozhye. Bộ Quốc phòng Nga nói thêm rằng Ukraine đã thiệt hại 22 xe tăng, 10 xe cơ giới chiến đấu và hơn 100 binh sĩ trong trận đánh này.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, binh lính Nga đã đẩy lùi được một cuộc tấn công khác của quân Ukraine vào làng Rabotinio và đã sử dụng không quân và pháo binh để đánh bại các đơn vị Ukraine gần Malaya Tokmachka và Yablokovo. Phía Nga cho biết quân đội Ukraine đã mất hàng chục nghìn binh lính và hàng nghìn khí tài quân sự hạng nặng kể từ khi họ bắt đầu cuộc phản công vào đầu tháng Sáu.

NYT cho biết họ không thể độc lập xác minh các tuyên bố của phía Nga rằng các cuộc tấn công của Ukraine đã bị ngăn chặn, nhưng tờ báo này thừa nhận rằng “có ít thứ diễn ra theo kế hoạch” trong cuộc phản công này.

Theo RT, mục tiêu của Ukraine là tiến sâu về phía nam tới Biển Đen và chia tách cầu cạn nối với Crimea – chia tách hoàn toàn đất liền Nga với Khu vực Kherson – hoặc ít nhất tiến được đủ xa để đưa toàn bộ bán đảo Crimea chiến lược vào tầm đạn pháo.

Nga được cho là đã đang phụ thuộc vào Crimea làm căn cứ cho hạm đội Biển Đen và cũng là trung tâm cung ứng quan trọng cho lực lượng của Moscow tại Donbass.

Các quan chức Ukraine đã nói với Mỹ rằng cuộc phản công nếu thành công, có thể mất từ một đến ba tuần, NYT cho biết và nói thêm rằng: “Các quan chức tại Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng Mỹ nói hôm 26/7 rằng họ đang quan sát hoạt động tăng cường này với sự quan tâm sâu sắc”. Một vị quan chức Mỹ nói với NYT rằng: “Đây là cuộc thử nghiệm lớn”.

Hải Đăng