Phát ngôn viên an ninh quốc gia Mỹ John Kirby hôm thứ Tư (26/7) nói với báo giới rằng cuộc phản công của Ukraine “không phải là bế tắc” cho dù nó không tiến triển đủ nhanh.

Theo Reuters, ông Kirby đưa ra phát biểu nêu trên khi được hỏi về tốc độ phản công của Ukraine.

Ông Kirby nói: “Chính bản thân Tổng thống Zelensky đã từng nói rằng [cuộc phản công] không tiến triển nhanh như ông mong muốn và không tiến xa mỗi ngày như kỳ vọng. Mỹ sẽ không ý kiến về điều đó”.

Điều đó cho thấy [cuộc phản công] đang tiến lên, nó không bế tắc. Nó không đóng băng. Người Ukraine đang tiến lên”, ông Kirby cho biết thêm.

Trước đó, hôm thứ Hai (24/7), Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov nói trên CNN rằng cuộc phản công của Ukraine chậm hơn dự kiến vì các bãi mìn sát thương của Nga và thiếu vũ khí phòng không.

Ông Reznikov nói với CNN: “Đó là vấn đề về phòng không. Đó là vấn đề chúng tôi cũng gặp một trận tuyến rất dài”. Ông nói thêm rằng binh lính Ukraine đang phải đối mặt với “số lượng lớn kẻ thù”.

Ông Reznikov giải thích rằng “thật rất khó để phá vỡ” các trận địa mìn lớn của Nga dọc theo mặt trận miền nam. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng ông “không lo lắng” về tình hình trên thực địa bởi vì “ý kiến cho rằng mọi cuộc phản công là phải nhanh chóng là quan niệm sai lầm”.

Phát biểu trên CNN trước ông Reznikov một ngày, Tổng thống Zelensky cũng thừa nhận rằng các hoạt động phản công của Ukraine từ đầu tháng Sáu đã diễn tiến “chậm hơn mong đợi”.

New York Times đầu tháng này đưa tin rằng quân đội Ukraine đã mất 20% vũ khí trong hai tuần đầu phản công và chỉ tiến được vẻn vẹn 8km so với kỳ vọng tiến lên ít nhất 100km.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm thứ Hai (24/7) tuyên bố rằng mặc dù Ukraine đã đang lấy lại được phân nửa lãnh thổ mà Nga chiếm giữ từ đầu cuộc xâm lược, nhưng cuộc phản công của Kyiv mới chỉ trong những ngày đầu và sẽ định hình qua “nhiều tháng”.

Phát ngôn viên an ninh quốc gia Mỹ trong buổi họp báo hôm 26/7 cho biết thêm rằng Washington sẽ “đảm bảo chắc chắn họ (người Ukraine) sẽ có được những loại công cụ và khả năng mà họ cần để duy trì sự tiến triển này”.

Mỹ đã viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá hơn 43 tỷ USD kể từ khi Nga phát động chiến tranh xâm lược Ukraine từ cuối tháng 2/2022. Bộ Quốc phòng Mỹ đầu tuần này đã loan báo tiếp tục hỗ trợ an ninh cho Ukraine thêm 400 triệu USD, trong đó có tên lửa phòng không, xe thiết giáp và drone cỡ nhỏ.

Hải Đăng