Hôm 21/10, Ủy ban Hạ viện chịu trách nhiệm điều tra vụ xâm nhập Điện Capitol vào ngày 6/1/2021 thông báo rằng họ đã gửi trát đòi khai chứng tới cựu Tổng thống Donald Trump.

Embed from Getty Images

(Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump/Ảnh: Getty Images)

Ủy ban này viết trong thư rằng họ đã “thu thập các bằng chứng áp đảo, từ hàng chục người được bổ nhiệm và những nhân viên cũ” của ông Trump rằng ông đã “giám sát nỗ lực nhiều phần nhằm lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.” Cựu Tổng thống Trump đã phủ nhận những cáo buộc như vậy, khẳng định cuộc bầu cử năm 2020 đã bị gian lận nhằm chống lại ông.

“Chúng tôi nhận ra rằng trát đòi đối với một cựu Tổng thống là hành động mang tích lịch sử và quan trọng”. Những người đứng đầu Ủy ban 6/1 đã viết cho ông Trump: “Chúng tôi không xem nhẹ hành động này.”

Trong phiên điều trần công khai cuối cùng vào tuần trước, Ủy ban 6/1 đã nhất trí bỏ phiếu để ban hành trát đòi khai chứng đối với cựu Tổng thống Trump.

Ông Trump chưa trả lời công khai về trát đòi vừa được Ủy ban 6/1 ban hành. Tuy nhiên sau cuộc bỏ phiếu của ủy ban vào tuần trước, trong một bức thư dài 14 trang, ông đã gọi Ủy ban 6/1 là một nhóm “những kẻ côn đồ gian lận mang tính đảng phái cao, có chức năng duy nhất là hủy hoại cuộc sống của nhiều người Mỹ yêu nước và làm việc chăm chỉ.”

Bức thư có tiêu đề “Một cách ôn hòa và yêu nước”, đề cập đến câu nói của cựu Tổng thống đối với những người biểu tình ở Washington vào ngày 6 /1/2021. “Tôi biết rằng mọi người ở đây sẽ sớm diễu hành đến tòa nhà Quốc hội để tiếng nói của quý vị được lắng nghe một cách ôn hòa và yêu nước.”

Điều gì sẽ diễn ra tiếp theo?

Nếu ông Trump quyết định chống lại trát đòi, thì có khả năng thách thức pháp lý này sẽ kéo dài hơn hiệu lực của sắc lệnh do Ủy ban 6/1 ban hành. Một số nhà phân tích bầu cử nhận định Đảng Cộng hòa có khả năng sẽ chiếm lại quyền kiểm soát Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 8/11 tới đây.

Ông Trump lên tiếng: “Chúng ta có một hệ thống Tư pháp hai cấp ở Hoa Kỳ không thể được phép tiếp tục. Phần lớn người dân tại đất nước chúng ta nói rằng cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 chắc chắn là không trung thực, bao gồm cả việc nhiều Cơ quan lập pháp đã bị các chính trị gia, thẩm phán cấp địa phương và tiểu bang áp đặt những quy định và yêu cầu trọng yếu, điều này hoàn toàn BẤT HỢP PHÁP.”

Cựu tổng thống cũng cho rằng Ủy ban 6/1 được lập nên để chuyển sự chú ý của quần chúng khỏi các vấn đề chẳng hạn như lạm phát, giá xăng cao và nền kinh tế — những vấn đề vốn đang làm suy yếu xếp hạng tín nhiệm của ông Joe Biden và các đảng viên Đảng Dân chủ.

Các hồ sơ đang được Ủy ban 6/1 thu thập để theo đuổi trát đòi ông Trump sẽ đến hạn trước ngày 4/11 (4 ngày trước đợt giữa nhiệm kỳ năm 2022). Ủy ban cũng tuyên bố rằng bằng chứng về ông Trump sẽ được đưa ra vào ngày 14/11, hoặc khoảng 1 tuần sau cuộc bầu cử.

Ủy ban 6/1 viện dẫn việc 7 tổng thống trước đây đã điều trần trước Quốc hội sau khi rời nhiệm sở, trong đó có cựu Tổng thống Gerald Ford. Ủy ban cũng lưu ý rằng Tổng thống Mỹ thứ 16 Abraham Lincoln đã điều trần trước Quốc hội khi ông còn đương nhiệm.

Vy An (Theo Epoch Times)