Ngày 18/10, Cựu Chủ tịch Hạ viện của Đảng Cộng hòa Newt Gingrich đã dự đoán về một ‘cơn sóng thần’ của Đảng này trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới tại Mỹ.

Embed from Getty Images

(Ông Newt Gingrich – Cựu Chủ tịch Hạ viện của Đảng Cộng hòa/Ảnh: Getty Images)

“Những gì tôi đang chứng kiến là sự hình thành của một cơn sóng thần thực sự, bởi vì nó đi từ bờ biển này sang bờ biển khác. Nó đi từ Maine, New Hampshire, Đảo Rhode, Connecticut, và đến tận tiểu bang Washington, Nevada và Arizona,” ông Gingrich phát biểu trên kênh podcast John Solomon Reports.

Ông Gringrich được Hội nghị Đảng Cộng hòa tại Hạ viện bầu làm Chủ tịch sau khi đảng này giành được 54 ghế tại Hạ viện vào năm 2014. Đảng Cộng hòa cũng giành được 8 ghế tại Thượng viện trong một cuộc bầu cử được ví như “cuộc cách mạng của Đảng Cộng hòa”.

“Quý vị đang chứng kiến cuộc chạy đua này đến cuộc đua khác, trong đó Đảng Cộng hòa đang giành được vị trí hoặc thực sự đang tiến lên và bứt phá,” ông Gingrich nhận xét hôm 18/10, khi các cuộc thăm dò mới dường như cho thấy Đảng Cộng hòa đang giành lại động lực khi Ngày bầu cử hiện chỉ còn khoảng 3 tuần nữa.

“Quý vị có thể thấy những ứng cử viên như [Thượng nghị sĩ Dân chủ Richard] Blumenthal chẳng hạn ở Connecticut, người mà ai cũng nghĩ là tuyệt đối an toàn, giờ đang ở trong một cuộc đua 5 điểm rất, rất sát sao và ngày càng thu hẹp,” ông Gingrich phân tích.

Cựu Chủ tịch Hạ viện cũng nhắc đến cuộc tranh cử thống đốc ở New York, trong đó ứng cử viên Đảng Cộng hòa Lee Zeldin hiện đang vượt qua Thống đốc Đảng Dân chủ đương nhiệm Kathy Hochul với mức chênh lệch cách nhau một chữ số, theo một cuộc thăm dò mới.

Ông Gingrich còn lưu ý, ứng cử viên Zeldin đã xuất phát sau một chút so với bà Hochul vào thời điểm có 2 người bị bắn trong vụ nổ súng ngay trước cửa nhà ông Zeldin ở Long Island, trong lúc các cô con gái của ông đang học bên trong. Điều này có lẽ báo hiệu cho các cử tri rằng sự gia tăng tội phạm đô thị trên khắp đất nước cuối cùng có thể tiếp cận đến cửa nhà của bất kỳ ai.

Ông Gingrich cũng cho rằng cuộc chiến trong vấn đề ai là người kiểm soát chương trình giảng dạy ở các trường công, và vấn đề một số nhà lãnh đạo trường học dường như cổ súy cho việc học sinh muốn tự xác định giới tính mà chúng thích cũng sẽ là một vấn đề mang tính quyết định cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

“Tôi nghĩ đến khái niệm về quyền của cha mẹ so với công đoàn giáo viên, và khái niệm bảo vệ trẻ em khỏi những gì tôi cho là đang diễn ra: tình trạng lạm dụng trẻ em,” ông  chia sẻ. “Quý vị có một sự sùng bái đối với chủ nghĩa chuyển giới, đó thực sự là một kiểu sùng bái theo nghĩa tôn giáo.”

“Tôi nghĩ điều này sẽ trở thành một vấn nạn lớn vì một số nguyên nhân từ cánh tả, điều này đã trở thành một sự tôn sùng. Họ chỉ có niềm đam mê tuyết đối là tối đa hóa số người trải qua quá trình chuyển giới.”

Vy An (Theo Just the News)