Ông Nguyễn Đức Khuê bị bắt về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

r bat giam doc mot trung tam phat trien quy dat o dong nai
Bị can Bùi Thị Ngọc Yến. (Ảnh từ cơ quan điều tra)

Ngày 1/4, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Khuê (Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Định Quán) và Lê Ngọc Muôn (thủ quỹ của trung tâm).

Hai người này bị điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an cũng khám xét nơi ở, nơi làm việc để thu giữ các tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Động thái này được đưa ra khi cảnh sát mở rộng điều tra vụ án kế toán trưởng Bùi Thị Ngọc Yến tham ô hơn 27 tỷ đồng của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Định Quán.

Bùi Thị Ngọc Yến bị khởi tố, bắt giam hồi tháng 12/2022 vì Tham ô tài sản.

Quá trình điều tra, công an xác định bị can Yến đã lập khống hồ sơ rồi sử dụng chữ ký của Giám đốc Nguyễn Đức Khuê, kiêm chủ tài khoản của Trung tâm, để chuyển tiền cho nhiều người không thuộc diện được bồi thường, hỗ trợ đối với một số dự án tại huyện.

Với thủ đoạn này, công an xác định Yến đã lập khống 13 phiếu ủy nhiệm chi, chiếm đoạt số tiền khoảng 27 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt, Yến dùng vào việc trả nợ và mua bất động sản.

Trong một diễn biến khác, hồi tháng 11/2023, Công an tỉnh Đồng Nai cũng bắt giam Nguyễn Viết Mạnh, cán bộ đo đạc thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Long Thành và Nguyễn Tấn Biên, cán bộ địa chính xã Bình Sơn, huyện Long Thành.

Đây là 2 cán bộ được huyện Long Thành phân công cùng nhiều người khác làm công tác kiểm đếm, đo đạc, bồi thường, tái định cư cho Dự án sân bay Long Thành thời gian qua.

Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã bắt tạm giam một phụ nữ tên H. để điều tra, xác minh liên quan đến việc “môi giới hối lộ” bằng cách nhận tiền từ người dân rồi móc nối với 2 cán bộ đo đạc, địa chính trên để được ưu ái trong công tác kiểm đếm, đo đạc, bồi thường và tái định cư tại Dự án sân bay Long Thành.

Phạm Toàn