Một cán bộ đo đạc thuộc Trung tâm quỹ đất huyện Long Thành cùng cán bộ địa chính xã bị cáo buộc nhận tiền của dân để “thu xếp có suất tái định cư”.

r san bay long thanh du an san bay
Dự án sân bay Long Thành. (Ảnh: caa.gov.vn)

Ngày 1/11, truyền thông Nhà nước đưa tin Nguyễn Viết Mạnh – cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Long Thành, Nguyễn Tấn Biên – cán bộ địa chính xã Bình Sơn, huyện Long Thành và một phụ nữ đã bị Công an Đồng Nai bắt khẩn cấp.

Bước đầu, các nghi phạm có dấu hiệu của hành vi “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra cáo buộc người phụ nữ trên đã nhận tiền của người dân, móc nối với 2 cán bộ để hứa hẹn suất tái định cư sân bay Long Thành khi thẩm định bồi thường giải phóng mặt bằng.

​​Được biết, nhiều tháng qua, ông Mạnh và ông Biên được huyện Long Thành phân công cùng nhiều cán bộ khác kiểm đếm, đo đạc, bồi thường, tái định cư cho dự án sân bay Long Thành.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Bảo Khánh