Bản Tuyên bố chung gồm 8 điểm được ký kết giữa Bộ trưởng Công an, Nội vụ của ba nước Campuchia – Lào – Việt Nam tập trung vào việc bảo toàn an ninh lãnh thổ, cam kết “không để bất cứ cá nhân, tổ chức nào lợi dụng lãnh thổ của nước này làm phương hại đến nước kia”.

bo cong an va bo noi vu viet nam lao campuchia ky tuyen bo chong chia re
Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia, tại hội nghị thường niên Bộ trưởng Công an, Nội vụ Việt Nam – Lào – Campuchia lần thứ nhất, ngày 29/3. (Ảnh: bocongan.gov.vn)

Bộ Công an và Bộ Nội vụ ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia vừa tổ chức Hội nghị thường niên cấp bộ trưởng lần đầu tiên giữa ba nước tại Đà Nẵng hôm 29/3, cam kết tăng cường hợp tác chống tội phạm, thúc đẩy hợp tác nhằm ngăn chặn các âm mưu phá hoại, chia rẽ mối quan hệ giữa ba nước.

Cổng thông tin Bộ Công an ngày 29/3 cho biết dưới sự đồng chủ trì của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam; Đại tướng Vi-lay Lạ-khăm-phong, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào và Ngài Sar Sokha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia, Hội nghị đã đi đến thống nhất thông qua các nội dung trong Tuyên bố chung gồm 8 điểm.

Theo đó, Bộ Công an, Bộ Nội vụ của ba nước Campuchia – Lào – Việt Nam nhất trí hợp tác, phối hợp chặt chẽ đấu tranh “làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại, chia rẽ mối quan hệ láng giềng truyền thống tốt đẹp giữa ba nước; kiên quyết không để bất cứ cá nhân, tổ chức nào lợi dụng lãnh thổ của nước này làm phương hại đến nước kia; phối hợp đấu tranh có hiệu quả đối với các hoạt động tội phạm, nhất là các loại tội phạm ma túy, buôn bán người, khủng bố, tội phạm sử dụng công nghệ cao, buôn lậu, gian lận thương mại…”

Tuyên bố chung sau hội nghị nêu rõ “các bên nhất trí tăng cường hợp tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức, tôn trọng và thực hiện nghiêm quy chế biên giới; phong tục tập quán và pháp luật của mỗi nước nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc xảy ra ở khu vực biên giới như di dịch cư tự do, kết hôn không giá thú, xuất nhập cảnh trái phép.”

Công an các tỉnh có chung biên giới của ba nước được yêu cầu duy trì chế độ giao ban định kỳ thường xuyên và đột xuất để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra ở biên giới, không để ảnh hưởng đến quan hệ hữu nghị láng giềng truyền thống, sự hợp tác chiến lược, toàn diện giữa ba nước.

Vẫn theo tin công bố tại hội nghị, các bên thống nhất luân phiên tổ chức Hội nghị thường niên Bộ trưởng Công an, Nội vụ Campuchia – Lào – Việt Nam hàng năm và tổ chức một hoạt động giao lưu giữa lực lượng công an, nội vụ của ba nước trong khuôn khổ Hội nghị.

Dự kiến Hội nghị lần thứ 2 (năm 2025) sẽ được tổ chức tại Campuchia. Thời gian, địa điểm cụ thể sẽ được Bộ Nội vụ Campuchia thông báo sau.

Việt Nam – Lào – Campuchia là ba nước có đường biên giới chung. Các nước lân cận có chung đường biên giới với ba nước trên gồm: Trung Quốc (giáp Việt Nam, Lào), Myanmar (giáp Lào), Thái Lan (giáp Lào, Campuchia).

Từ sau dịch COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán), cộng đồng có nhiều lời kêu cứu từ những người Việt bị đưa qua Lào và Campuchia và bị bắt làm việc cho các đường dây lừa đảo trên mạng. Trong một tuyên bố đưa ra hồi tháng 8/2022, đại diện Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an Việt Nam) cho biết hàng nghìn người có thể đã bị đưa sang Campuchia, trở thành lao động cưỡng bức và việc giải cứu họ rất khó khăn. Có thông tin người đứng sau các ổ nhóm buôn người, lừa đảo được xác định là người Trung Quốc

Ngoài ra, Thái Lan là nơi nhiều người Việt Nam tìm cách vượt biên sang xin cơ chế tị nạn.

Nguyễn Quân