Cà Mau hiện còn rất nhiều vị trí sạt lở nghiêm trọng chưa xử lý được vì thiếu kinh phí, gây nguy cơ rủi ro về tính mạng con người và tài sản.

r ca mau muon nhan ho tro 2 070 ty dong khac phuc sat lo bo bien 1
Nhiều đoạn xói lở bờ biển nghiêm trong đe dọa đến rừng phòng hộ xung yếu. (Ảnh: camau.gov.vn)

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính xem xét, hỗ trợ kinh phí khắc phục sạt lở bờ biển với số tiền 2.070 tỷ đồng.

Theo ông Việt, 10 năm qua, bờ biển của tỉnh bị sạt lở ngày càng nghiêm trọng.

Riêng bờ biển Đông đang bị sạt lở ở mức độ đặc biệt nguy hiểm và nguy hiểm, cần có các giải pháp công trình bảo vệ phòng, chống sạt lở với tổng chiều dài 69,450 km (sạt lở đặc biệt nguy hiểm 29,15 km; sạt lở nguy hiểm 40,3 km).

Còn ở bờ biển Tây, hiện bị sạt lở nguy hiểm với chiều dài 22 km.

Trước đó, ngày 24/8, Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định hỏa tốc số 1527 công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sạt lở bờ biển.

Theo đó, do tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng gây sạt lở trong thời gian dài đã qua, làm cho nhiều đoạn của đai rừng phòng hộ ngày càng mỏng dần, một số vị trí sạt lở đã khoét sâu, lở hàm ếch vào phía trong.

Đặc biệt trong mùa mưa bão hiện nay, nước biển dâng cộng với sóng to, gió lớn đã phát sinh diễn biến sạt lở đặc biệt nguy hiểm đối với 6 đoạn bờ biển, với tổng chiều dài khoảng 29.150 m.

Cụ thể, đoạn cửa biển Hốc Năng, sạt lở đặc biệt nguy hiểm với chiều dài 2.500 m.

Đoạn từ Kênh Năm đến kênh Chùm Gọng, sạt lở đặc biệt nguy hiểm với chiều dài 4.100 m.

Đoạn cửa biển tại ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi (đoạn L3), sạt lở đặc biệt nguy hiểm với chiều dài 1.000 m.

Đoạn từ Kênh 5 Ô Rô đến Vàm Xoáy, sạt lở đặc biệt nguy hiểm với chiều dài 7.150 m. Trong đó, đoạn từ Kênh 5 Ô Rô đến Khai Long, chiều dài 1.900 m; đoạn từ Rạch Thọ đến Rạch 17, chiều dài 1.200 m; đoạn từ Rạch 17 đến Vàm Xoáy, chiều dài 3.500 m; cửa Vàm Xoáy, chiều dài 550 m.

Đoạn từ Kiến Vàng đến Ông Tà, sạt lở đặc biệt nguy hiểm với chiều dài 6.400 m. Trong đó, đoạn từ Kiến Vàng đến Vàm Lũng, chiều dài 3.300 m; đoạn từ Vàm Lũng hướng về Rạch Gốc, chiều dài 1.700 m; đoạn cửa biển Rạch Gốc đến Ông Tà, chiều dài 1.400 m.

Đoạn từ Hố Gùi đến Bồ Đề, sạt lở đặc biệt nguy hiểm với chiều dài 8.000 m.

Cà Mau hiện còn rất nhiều vị trí sạt lở nghiêm trọng chưa xử lý được vì thiếu kinh phí, gây nguy cơ rủi ro về tính mạng con người và tài sản…

Ngày 8/10, Cà Mau được Trung ương hỗ trợ nguồn vốn để xử lý sạt lở 3 dự án khẩn cấp với chiều dài 7,6 km, kinh phí 500 tỷ đồng.

Số tiền trên chỉ giải quyết được 7,6/29,15 km sạt lở đặc biệt nguy hiểm bờ biển Đông. Hiện 3 dự án khẩn cấp còn lại đang diễn biến rất phức tạp.

Minh Long