Sau thủ đoạn lừa đảo tiền trợ cấp bảo hiểm (BHYT, BHTN), mới đây, người dân ghi nhận thêm hình thức lừa đảo mới, tinh vi hơn khi giả mạo thành công giáo viên chủ nhiệm, trực tiếp thu tiền BHYT từ phụ huynh học sinh. 

canh bao gia mao giao vien chu nhiem thu tien bhyt tu phu huynh
Tin nhắn trao đổi của cô giáo chủ nhiệm giả mạo với phụ huynh học sinh vào tối 15/10/2023. (Ảnh chụp màn hình: Phụ huynh cung cấp/baohiemxahoi.gov.vn)

Theo tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, ngày 16/10, BHXH tỉnh Lai Châu nhận được phản ánh từ phụ huynh học sinh thuộc Trường Tiểu học thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên về việc bị lừa thu tiền mua BHYT của học sinh.

Kẻ lừa đảo lập tài khoản Zalo theo tên của giáo viên chủ nhiệm, trực tiếp nhắn tin cho phụ huynh học sinh hỏi về việc mua thẻ BHYT học sinh năm học 2023-2024. Khi phụ huynh xác nhận chưa nộp tiền, giáo viên giả mạo yêu cầu phụ huynh chuyển tiền mua qua số tài khoản cá nhân của nhân viên y tế (giả mạo).

Tin lời, một phụ huynh đã chuyển 794.000 đồng vào số tài khoản 19071198893019 – chủ tài khoản: Trần Thị Thương – Ngân hàng Techcombank Việt Nam; thời gian chuyển tiền vào lúc 20h15 ngày 15/10/2023.

Theo BHXH tỉnh Lai Châu, đây là trường hợp đầu tiên ghi nhận tại tỉnh Lai Châu với chiêu thức mạo danh cô giáo chủ nhiệm để lừa tiền đóng BHYT.

Trước sự việc trên, BHXH tỉnh Lai Châu đề nghị các bậc phụ huynh cảnh giác, cập nhật chính xác số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm của lớp và số tài khoản nhận tiền đóng BHYT của nhà trường nơi học sinh theo học.

Theo BHXH tỉnh Lai Châu, tiền đóng BHYT được thu qua số tài khoản của nhà trường (không phải tài khoản cá nhân) khi có thông báo chính thức từ thầy hoặc cô giáo chủ nhiệm. Phụ huynh nên kiểm tra số tài khoản trước khi chuyển và thông báo kịp thời lịch sử chuyển tiền cho thầy hoặc cô giáo và Nhà trường để xác minh việc hoàn thành đóng tiền cho học sinh.

Trong trường hợp phụ huynh nghi ngờ có hành vi giả mạo, lừa đảo tiền bảo hiểm, BHXH tỉnh Lai Châu cung cấp số điện thoại Phòng Truyền thông (02133876545) để tiếp nhận phản ánh.

Trước đó đã có nhiều biến tướng lừa đảo tiền bảo hiểm. Hồi trung tuần tháng 7 vừa qua, ông T.D.A (ngụ tổ 12, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) phản ánh bị một người làm quen qua ứng dụng Messenger, thông báo ông đã tham gia BHYT 5 năm liên tục, nên sẽ được nhận khoản trợ cấp tiền BHYT là 5 triệu đồng.

Để nhận được khoản tiền trợ cấp trên, người này đề nghị ông A. chuyển trước 6 triệu đồng, là chi phí đặt cọc để đảm bảo ông A. thực hiện đúng các cam kết và để được hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục liên quan. Số tiền 6 triệu đồng sẽ được hoàn lại sau khi ông A. làm xong thủ tục và nhận được 5 triệu đồng tiền trợ cấp BHYT.

Tin tưởng, ông A. đã chuyển khoản 6 triệu đồng nhưng không có hướng dẫn cũng như nhận được số tiền trợ cấp 5 triệu như thỏa thuận.

BHXH quận Hải Châu khẳng định hiện nay không có chính sách trợ cấp BHYT, đề nghị người dân cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo tiền bảo hiểm.

Minh Sơn