Một người dân ở Đà Nẵng nhận tin nhắn nói rằng ông được hưởng khoản trợ cấp 5 triệu đồng vì đã tham gia BHXH 5 năm liên tục nhưng với điều kiện phải chuyển khoản tạm ứng 6 triệu đồng.

lua dao bhxh 1689668361222208930
Người lạ gửi hình ảnh “đơn xin trọ cấp bảo hiểm y tế” qua Messeger cho ông T.D.A. để lừa đảo. Ảnh: danang.baohiemxahoi.gov.vn)

Ngày 19/7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) cho biết vừa phát đi cảnh báo về tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội liên quan đến vấn đề nhận tiền trợ cấp bảo hiểm y tế.

Trước đó, ngày 17/7, cơ quan BHXH quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) nhận được trình báo của ông T.D.A (ngụ tổ 12, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) về việc ông nhận được tin nhắn hỗ trợ làm thủ tục xin trợ cấp tiền BHYT thông qua mạng xã hội từ một người chưa rõ lai lịch.

Qua ứng dụng Messenger, người này thông báo ông đã tham gia BHYT 5 năm liên tục, nên sẽ được nhận khoản trợ cấp tiền BHYT là 5 triệu đồng từ cơ quan BHXH.

Nhưng để nhận được khoản tiền trợ cấp trên, người này đề nghị ông A. chuyển tạm ứng trước 6 triệu đồng vào tài khoản của người này, sau đó sẽ hỗ trợ ông A. viết “đơn xin trợ cấp BHYT” hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Người này hứa hẹn, sau khi xong thủ tục, ông A. sẽ  nhận 5 triệu tiền trợ cấp cùng 6 triệu đồng đã chuyển khoản tạm ứng. Tin lời, ông A. đã chuyển khoản 6 triệu đồng vào tài khoản do người này chỉ định.

Sau khi chờ mãi mà chưa nhận được khoản tiền trợ cấp và hoàn trả khoản tạm ứng như đã hứa, ông A. đến cơ quan BHXH quận Hải Châu để xác minh thì mới biết mình bị lừa.

Sau khi nghe ông A. trình bày sự việc, BHXH quận Hải Châu khẳng định hiện nay không có chính sách trợ cấp BHYT nào như trên. Ông A. đã bị người xấu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nên đã hướng dẫn ông đến cơ quan công an trình báo để có hình thức xử lý.

Qua sự việc trên, lãnh đạo BHXH quận Hải Châu đề nghị người dân phải luôn nâng cao cảnh giác trước những chiêu trò, thủ đoạn của kẻ gian để không bị lừa đảo qua mạng xã hội.

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan đến chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, người dân liên hệ với cơ quan BHXH để được giải đáp cụ thể.

Thạch Lam