Cặp rồng bay ra biển lớn vừa hoàn thiện tại Bình Dương đang thu hút nhiều sự chú ý, khi thân rồng được chế tác từ gần 100 chiếc lu được sản xuất thủ công từ Lò lu Đại Hưng – lò gốm cổ nhất đất Bình Dương.

cap rong lu quang ba lo gom co tai binh duong 3
Cặp rồng được tạo hình uy vũ, mạnh mẽ. (Ảnh: Người dân ghi lại/Bình Dương Du Ký/Facebook)

Cặp “rồng lu” được đặt bên hai thành cầu, cầu Bà Sảng, đường Hồ Văn Cống, phường Tương Bình Hiệp, tỉnh Bình Dương. Mỗi con rồng có chiều dài 29m, với mình rồng được lắp ghép từ 40 chiếc lu sành lớn nhỏ, chân rồng, vảy rồng cũng được ghép bằng các sản phẩm gốm sứ, đầu rồng và vảy rồng được làm từ chất liệu composite.

Ngoài cặp rồng, bối cảnh của cặp rồng bay ra biển lớn cũng được chế tác bằng gốm sứ. Hàng chục chiếc lu xanh được sắp đặt tựa hình sóng biển. Từ miệng rồng, lửa được dựng lên bằng hàng trăm chiếc đĩa, cốc nhỏ.

cap rong lu quang ba lo gom co tai binh duong 5
Móng vuốt của rồng được tạo hình tỉ mỉ bằng đồ gốm. (Ảnh: Người dân ghi lại/Bình Dương Du Ký/Facebook)
cap rong lu quang ba lo gom co tai binh duong
Thân rồng được định hình bằng khung kim loại, chế tác hoàn toàn bằng lu sành. (Ảnh: Người dân ghi lại/Bình Dương Du Ký/Facebook)
cap rong lu quang ba lo gom co tai binh duong 6
Lửa phun từ miệng rồng được tạo hình bằng hàng trăm chiếc cốc, đĩa gốm.
cap rong lu quang ba lo gom co tai binh duong 7
Sóng biển là hàng chục chiếc lu màu biếc, tạo hình sóng. (Ảnh: Người dân ghi lại/Bình Dương Du Ký/Facebook)

Người thực hiện cặp linh vật rồng này là anh Nguyễn Minh Thuận, nguyên Phó Bí thư Phường đoàn Tương Bình Hiệp, hiện chuyên thi công các sản phẩm tạo hình bằng hoa quả, gốm sứ, điêu khắc…

Bà Trương Thị Kiều Chinh, Phó Chủ tịch UBND phường Tương Bình Hiệp cho biết, tất cả các vật liệu tạo hình linh vật rồng như thân rồng, vảy rồng…đều được chế tác từ các cơ sở sản xuất gốm sứ tại địa phương, mình rồng với gần 100 chiếc lu được sản xuất thủ công từ Lò lu Đại Hưng – lò gốm cổ nhất đất Bình Dương.

cap rong lu quang ba lo gom co tai binh duong 1
Các công đoạn lắp đặt đang được hoàn thiện vào ngày 25/1, để ngày 26/1 hoàn thiện theo tiến độ. (Ảnh: Người dân ghi lại/Bình Dương Du Ký/Facebook)

Vào chiều 26/1, cặp linh vật rồng bằng lu sành được hoàn thiện, được kỳ vọng sẽ tạo nên không gian văn hóa lành mạnh để người dân du xuân, là nơi quảng bá văn hóa và làng nghề truyền thống của tỉnh Bình Dương.

Minh Sơn