Tại khuôn viên của một công ty ở huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) xuất hiện hai cặp rồng được chế tác nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024. Hình dáng của tượng linh vật được cho là không giống rồng. 

rong thanh hoa
Tượng linh vật rồng khu Tiên Trang – khu du lịch bên bờ biển ở Quảng Xương, Thanh Hóa được nhắc đến do không giống rồng. (Ảnh: Người dân ghi lại/Thanh Hóa 24h/Facebook)

Bốn tượng rồng vừa được đặt trong khuôn viên của Công ty SOTO (xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) thu hút nhiều sự chú ý, như thông lệ công ty này tạo ra với các tượng linh vật hổ, mèo những năm trước.

Trên trang Fanpage Thanh Hóa 24h, sở hữu 255 ngàn tài khoản theo dõi, nhiều ý kiến cho rằng cặp tượng rồng đúng rồng “Quảng… Xương”, rằng “đói quá”, trông giống “bị suy dinh dưỡng”. Với tạo hình trên, có bình luận cho rằng rồng nhưng giống cá hố, hay “đầu rồng mình giun”. Phần đông các ý kiến cho rằng tượng rồng nhìn thiếu thẩm mỹ, không thể hiện được uy vũ oai phong của loài rồng.

rong thanh hoa 0
Cặp rồng bị cho là quá gầy, thậm chí giống cá hố, và bị nghi ngờ là chiêu trò PR của doanh nghiệp. (Ảnh: Hoàng Quân/dẫn qua Thanh Hóa 24h/Facebook)

Cặp linh vật rồng nói trên được doanh nghiệp đặt tại khuôn viên kinh doanh khu vui chơi. Tết Quý Mão năm 2023, công ty này từng đặt linh vật mèo, Tết Nhâm Dần năm 2022, đặt linh vật hổ Tết Nhâm Dần năm 2022 nhưng đều bị so sánh giống như mèo thui rơm, lợn quay.

Giới chức xã Tiên Trang cho biết cặp tượng rồng do doanh nghiệp làm, đặt trên khuôn viên của doanh nghiệp, để thu hút người dân đến tham quan dịp Tết Giáp Thìn 2024. Người này từ chối đưa ra bình luận vì tượng không phải do chính quyền địa phương xây lắp.

Trên mạng xã hội, có người để lại bình luận rằng viêc đặt linh vật xấu đến mức gây tranh cãi, bàn tán đã trở thành thông lệ của công ty này, và cho rằng đây là chiêu trò để công ty này được nhắc đến trên mặt báo.

Nguyễn Sơn