Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch tỉnh Bình Thuận, bị kỷ luật cảnh cáo vì có sai phạm trong công tác, gây hậu quả nghiêm trọng.

le tuan phong
Ông Lê Tuấn Phong bị kỷ luật vì có sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng cũng quyết định xóa tư cách nguyên Chủ tịch tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021 với ông Nguyễn Ngọc Hai, do có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã kỷ luật về Đảng.

Ông Lê Tiến Phương bị xóa tư cách nguyên Chủ tịch tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004-2011 và 2011-2016.

Ông Lương Văn Hải bị xóa tư cách nguyên Phó chủ tịch thường trực tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó chủ tỉnh và ông Nguyễn Đức Hòa, nguyên Phó chủ tịch tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021, bị kỷ luật khiển trách.

Trước đó đầu tháng 2, các ông Nguyễn Ngọc Hai (nguyên Chủ tịch tỉnh Bình Thuận), ông Lương Văn Hải (nguyên Phó chủ tịch); Hồ Lâm, ông Lê Nguyễn Thanh Danh (nguyên giám đốc, phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) và ông Ngô Hiếu Toàn (Phó giám đốc Sở Tài chính) bị bắt về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Các bị can bị cáo buộc có nhiều sai phạm tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, nằm trên đường Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Thông, phường Phú Hài, TP. Phan Thiết.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương hồi đầu tháng 3 kết luận Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lý, sử dụng đất, thực hiện một số dự án; một số cán bộ, đảng viên trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt của tỉnh bị khởi tố, bắt tạm giam.

Tháng 4, ông Lê Tuấn Phong bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo. Sau đó, Bộ Chính trị đã kỷ luật 6 nguyên lãnh đạo Bình Thuận do sai phạm trong quản lý, sử dụng đất.

Phạm Toàn