Thừa nhận hành vi phạm tội, đã khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án… cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng được giảm từ chung thân xuống còn 20 năm tù.

cuu dieu tra vien hoang van hung duoc de nghi giam an
Bị cáo Hoàng Văn Hưng. (Ảnh: vtc.vn)

Ngày 27/12, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm đối với 21 bị cáo trong vụ án “chuyến bay giải cứu”.

Theo đó, TAND Cấp cao tại Hà Nội quyết định chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu Trưởng phòng 5 (Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an), tuyên bị cáo này 20 năm tù (án sơ thẩm chung thân) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo HĐXX, bị cáo Hưng đã thừa nhận hành vi phạm tội, đã khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, gia đình có công với cách mạng… do đó đủ căn cứ để áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo này.

Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng được giảm còn 14 năm tù (sơ thẩm 16 năm), cựu Cục phó Lãnh sự Đỗ Hoàng Tùng bị phạt 10 năm tù (sơ thẩm 12 năm).

Ông Dũng và Tùng được ghi nhận đã hoàn thành đủ và thừa nghĩa vụ khắc phục hậu quả số tiền nhận hối lộ (ông Dũng 21,5 tỷ đồng, Tùng 12 tỷ đồng).

Ông Trần Văn Tân, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, được giảm một năm tù (án sơ thẩm 6 năm) vì nộp lại hết 5 tỷ đồng nhận hối lộ, có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Ngoài ra, một số lãnh đạo doanh nghiệp cũng được giảm án.

TAND Cấp cao tại Hà Nội cũng bác kháng cáo, tuyên y án chung thân với Cựu thư ký thứ trưởng Y tế Phạm Trung Kiên, cựu Phó phòng tham mưu Cục quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) Vũ Anh Tuấn và cựu Cục trưởng Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) Nguyễn Thị Hương Lan.

HĐXX cho rằng ba bị cáo nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn, trong đó bị cáo Kiên nhận 42,6 tỷ đồng, bị cáo Tuấn nhận 27 tỷ, bị cáo Hương Lan nhận 25 tỷ đồng, gây bức xúc dư luận, cần xử phạt nghiêm.

Theo cáo trạng, quá trình tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam mắc kẹt ở nước ngoài do dịch COVID-19 về nước, từ tháng 9/2020 đến tháng 12/2022, 25 bị cáo là cựu quan chức, cán bộ ở nhiều bộ ngành đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhận hối lộ số tiền hơn 164 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Trong vụ án, có 23 cá nhân là đại diện doanh nghiệp đã đưa hối lộ hơn 226 tỷ đồng, có 4 cá nhân môi giới hối lộ hơn 74 tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền hơn 24 tỷ đồng.

Phạm Toàn