Trong khuôn viên chùa Pháp Thường (tỉnh Đồng Nai) vừa bị phát hiện có khoảng 900 tấn chất thải rắn công nghiệp đổ trái phép. Lái xe khai nhận đã đổ thải ở đây từ cuối tháng 2/2021 tới nay, còn phía nhà chùa cho hay không biết rằng đây là chất thải công nghiệp chứ không phải xà bần mà nhà chùa cần.

do rac thai cong nghiep trong khuon vien chua 1
Tài xế Hoàng Ngọc Thạch cung cấp lời khai, tài liệu liên quan đến việc đổ hơn 900 tấn chất thải rắn chưa qua xử lý tại khuôn viên chùa Pháp Thường (tỉnh Đồng Nai). (Ảnh chụp màn hình: dnrtv.org.vn)

Khoảng 11h trưa ngày 21/12, Phòng Cảnh sát môi trường – Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Phòng kỹ thuật hình sự, Công an huyện Nhơn Trạch và các đơn vị chức năng bắt quả tang tài xế Hoàng Ngọc Thạch (SN 1973, trú tại thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) lái xe ben (BKS 60C – 409.31) chở 12.380 kg chất thải rắn công nghiệp đi đổ trái phép, báo Đồng Nai dẫn tin.

Số chất thải được đưa từ Công ty TNHH Advanced Multitech (Công ty Advancer Multitech) tại khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, đem đến đổ trái phép tại khuôn viên chùa Pháp Thường.

do rac thai cong nghiep trong khuon vien chua
Chất thải rắn bị đổ thành nhiều đống lớn trong khuôn viên chùa Pháp Thường. (Ảnh chụp màn hình: dnrtv.org.vn)

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Thạch đã cung cấp sổ ghi chép, phiếu cân chất thải, cho hay Công ty TNHH MTV công nghệ môi trường Đức Phát Tài có hợp đồng vận chuyển chất thải rắn thông thường với Công ty TNHH Advanced Multitech.

Từ ngày 24/2 đến nay, theo yêu cầu chủ xe – ông Trương Phúc Tân (SN 1981, trú tại ấp 3, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch), mỗi tuần 3 lần (vào các thứ 3, 5, 7), ông Thạch sẽ lái xe đổ chất thải tại khuôn viên chùa Pháp Thường.

Từ ngày 24/2 đến nay, ông Thạch đã đổ 93 chuyến, ước tính khoảng 900 tấn chất thải rắn thu gom từ Công ty Advanced Multitech tại khuôn viên chùa Pháp Thường.

“Thì tài xế em chỉ biết vận chuyển thôi, chứ em không biết nguy hại. Giờ chủ kêu em đổ đâu thì em đổ đó”, tài xế Thạch nói, theo bản tin của Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Nai.

do rac thai cong nghiep trong khuon vien chua 2 1
Ước tính tổng khối lượng chất thải bị đổ trái phép khoảng 900 tấn. (Ảnh chụp màn hình: dnrtv.org.vn)

Theo VOV, đại diện chùa Pháp Thường cho biết vào đầu tháng 2/2021, có một người tên T.P.T đến chùa đặt vấn đề đổ xà bần [gạch, đá, mảng vữa, bê tông từ các công trình bị phá hủy] vào khuôn viên chùa. Thời điểm này, nhà chùa đang cần một số lượng đất, đá để san lấp mặt bằng nên đã đồng ý. Về số chất thải bị phát hiện, đại diện chùa cho rằng không ngờ xà bần được đổ là chất thải công nghiệp gây ô nhiễm môi trường.

Cơ quan chức năng ước tính khoảng 900 tấn chất thải công nghiệp đã bị đổ trái phép tại khuôn viên chùa.

“Bước đầu xác định đây là loại chất thải công nghiệp thông thường, với khối lượng lớn”, Thượng tá Lương Đại Thủy, Trưởng Phòng Cảnh sát môi trường – Công an tỉnh Đồng Nai nói.

Ông Thủy cho hay Phòng Cảnh sát môi trường đã phối hợp với Công an huyện Nhơn Trạch tiến hành khám nghiệm, thu thập chứng cứ để xử lý. “Nếu đủ điều kiện sẽ xử lý theo Điều 235 Bộ luật Hình sự về chôn lấp, đổ thải trái pháp luật”, ông Thủy nói, theo Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Nai.

Phương Anh

Xem thêm: