Liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm thuộc Sở GTVT Đồng Nai, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai 60-02S cùng và 1 nhân viên Trung tâm Đăng kiểm 60-02S vừa bị khởi tố để điều tra.

r dong nai pgd va 1 nhan vien trung tam dang kiem 60 02s bi khoi to
Ông Nguyễn Sơn Hải – Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai – Chi nhánh Long Khánh (60- 02S) nghe công an đọc lệnh khởi tố và cấm đi khởi nơi cư trú. (Ảnh: congan.dongnai.gov.vn)

Ngày 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Hòa – Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí ô tô Thuận Khánh; Bùi Trọng Tường – Đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai – Chi nhánh Biên Hòa (60-01S) và Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Sơn Hải – Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai – Chi nhánh Long Khánh (60-02S) về hành vi “Nhận hối lộ” theo khoản 3 Điều 354 Bộ luật Hình sự 2015.

Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện KSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã phối hợp cung với Viện KSND tỉnh đã thi hành Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các bị can nêu trên.

Đây là kết quả từ việc mở rộng điều tra vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai. Bước đầu, theo công an, các bị can liên quan đến sai phạm trong việc nghiệm thu xe cải tạo lại.

Liên quan đến vụ án này, ngày 5/5, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Dương Việt Hồng – Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai để điều tra hành vi nhận hối lộ.

Ông Dương Việt Hồng là Giám đốc của cả 3 Chi nhánh Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, gồm 60-01S (TP. Biên Hòa), 60-02S (TP. Long Khánh) và 60-03S (huyện Định Quán). Cả 3 Trung tâm Đăng kiểm này đều thuộc Sở GTVT Đồng Nai.

Trước đó, ngay sau khi khởi tố vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 23 bị can là lãnh đạo, nhân viên của Trung tâm đăng kiểm 60-05D và Trung tâm Đăng kiểm 60-04D cùng ở TP. Biên Hòa để điều tra về các hành vi đưa và nhận hối lộ.

Bảo Khánh