Một phụ nữ ở xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) bị dập nát bàn tay, đa chấn thương vùng mặt do sử dụng điện thoại khi đang sạc pin.

dung dien thoai khi dang sac khien phat no nan nhan bi chan thuong nang
Nữ bệnh nhân dùng điện thoại khi đang sạc pin dẫn đến phát nổ, phải nhập viện điều trị. (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long/Facebook)

Ngày 6/8, Bệnh viện Bắc Thăng Long (địa chỉ tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhân Từ Thị C. (SN 1986, ngụ xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn) vào viện trong tình trạng bị thương nặng do bị nổ điện thoại khi vừa sạc pin vừa sử dụng.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 5/8, chị C. sử dụng điện thoại khi đang cắm sạc pin, điện thoại phát nổ, chị C. bị dập nát bàn tay phải lộ cả gân, xương, đa chấn thương vùng mặt, cổ, phần mềm vùng ngực, bụng và một số bộ phận khác trên cơ thể.

Tại bệnh viện, các bác sĩ sơ cứu ban đầu như băng cầm máu vết thương, bù dịch, giảm đau, chống sốc. Sau đó, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (TP. Hà Nội) tiếp tục điều trị.

Ngày 6/8, người nhà bệnh nhân cho biết hiện tại chị C. đã tỉnh và được theo dõi, điều trị thêm.

Tương tự, trước đó, hồi tháng 7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cũng tiếp nhận bé trai 7 tuổi bị chấn thương nặng vùng bẹn bìu, chảy nhiều máu do dùng điện thoại khi sạc dự phòng.

Bé nhập viện trong tình trạng toàn bộ dương vật bị lóc da, vỡ vật hang, lóc da lộ tinh hoàn 2 bên, dập nát phần mềm rộng vùng bẹn bìu, rách động mạch và tĩnh mạch đùi bên phải.

Theo các bác sĩ, những tổn thương do điện thoại nổ hoặc do các vật nổ khác thường gây thương tích rất nặng và phức tạp, chấn thương dập nát, hỏng tay có nguy cơ phải cắt cục chi, bị mù mắt, sẹo để lại di chứng suốt đời, thậm chí xảy ra cháy nhà, chết người.

Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo không nên sử dụng điện thoại khi đang sạc pin, không sạc qua đêm, không sử dụng khi ngồi gần khu vực tỏa nhiệt nóng như bếp lò, dưới trời nắng gắt.

Đồng thời, mọi người không nên sử dụng thiết bị không rõ nguồn gốc, kém chất lượng.

Thạch Lam