Vừa sạc vừa mở chơi điện tử, chiếc điện thoại bất ngờ phát nổ khiến một thanh niên 30 tuổi ở Hà Nội bị dập nát bàn tay, cụt ngón, thương tích vùng cẳng chân.

vua choi dien tu vua sac thanh nien ha noi nat tay do dien thoai phat no
Phim Xquang bàn tay chấn thương nặng của bệnh nhân V.V.T do điện thoại phát nổ khi vừa dùng vừa sạc. (Ảnh: Bệnh viện Việt Đức)

Vừa qua, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) tiếp nhận bệnh nhân tên V.V.T (SN 1992, trú tại Vĩnh Phúc, Hà Nội) cấp cứu do điện thoại phát nổ khi vừa sạc vừa dùng.

Bệnh nhân bị thương nhiều vùng, gồm vết thương môi trên kích thước 2x2cm, vết thương dập nát ngón 1,2 mất hết phần mềm; cụt chấn thương ngón 1, vết thương ngón 3 tay trái, vết thương 3cm vùng cẳng chân bên phải, vết thương ô mô cái, rộng kích thước 5x2cm.

Qua khai thác thông tin, người bệnh cho hay bị chấn thương do điện thoại phát nổ khi vừa sạc điện thoại vừa chơi điện tử trên điện thoại.

ThS.BS Nguyễn Hoàng Quân, Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao cho biết người bệnh đã được tiến hành phẫu thuật xử lý mỏm cụt ngón 1,2; khâu vết thương ngón 3, xử lý vết thương phần mềm vùng ô mô cái và vết thương cẳng chân.

Bác sĩ cảnh báo những chấn thương dập nát do nổ rất khó có thể bảo tồn được chi thể, hầu hết sẽ chỉ định cắt cụt. Điện thoại phát nổ còn dẫn đến bỏng, cụt chi, mù mắt, sẹo… hoặc di chứng suốt đời. Do đó, mọi người tuyệt đối không vừa sạc vừa dùng điện thoại, nên sử dụng thiết bị công nghệ chính hãng, có kiểm duyệt an toàn.

Ngoài ra, mọi người không nên dùng điện thoại khi ngồi cạnh khu vực tỏa ra lượng nhiệt lớn như bếp lò, dưới trời nắng nóng… vì thiết bị có thể hấp thụ nhiệt, nóng lên và phát nổ.

Khi có nạn nhân bị chấn thương do điện thoại phát nổ, cần nhanh chóng ngắt nguồn thiết bị để tránh điện giật, băng bó vết thương và nhanh chóng chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu.

Sơn Nguyên