Trong cuộc hẹn hò, do thiếu kiềm chế, một nữ giáo viên mầm non cùng người yêu là thầy giáo trường tiểu học đã xảy ra cãi vã, từ đó dẫn tới xô xát, gây nên án mạng. 

ha giang nu giao vien mam non sat hai nguoi yeu
Thi thể nạn nhân tại hiện trường, đang được phong tỏa để điều tra. (Ảnh: CTV/baohagiang.vn).

Ngày 22/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Giang cho biết vào ngày 20/11, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Khuê (SN 1988, thường trú tại thôn Phố Chợ, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) để điều tra về tội Giết người theo Điều 123, Bộ Luật hình sự 2015.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 21h ngày 3/11, Công an xã Mậu Duệ nhận tin báo do người dân báo về vụ án xảy ra tại khu vực đồi thông thôn Ngàm Soọc, xã Mậu Duệ, trong đó, người nam tử vong, người nữ bị thương nặng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh và Công an huyện Yên Minh phối hợp điều tra, xác định nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Văn Quang (SN 1993, trú tại thôn Bó Mới, xã Đông Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang), giáo viên Trường tiểu học xã Mậu Long; nghi phạm là chị Nguyễn Thị Khuê – giáo viên giáo viên trường Mầm non xã Mậu Long.

Tại cơ quan công an, nghi phạm Khuê khai nhận mình và anh Quang có quan hệ tình cảm yêu đương, thường xuyên gặp gỡ, hẹn hò.

Ngày 3/11, 2 người hẹn gặp nhau tại khu vực đồi thông thôn Ngàm Soọc, cùng nướng thịt ăn uống, hẹn hò. Giữa chừng, 2 người xảy ra cãi vã. Anh Quang dùng một đoạn cây vụt vào đầu, đè lên cổ chị Khuê. Sau đó, chị Khuê dùng một đoạn cây vụt mạnh liên tiếp nhiều lần vào khu vực đầu, gáy anh Quang, khiến người này tử vong tại chỗ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang điều tra.

Nguyễn Sơn