60.000 đơn vị, doanh nghiệp tại Hà Nội nằm trong danh sách nợ đóng, chậm đóng Bảo hiểm xã hội tính đến ngày 30/1. Trong đó, Agribank bị điểm tên vì nợ đóng bảo hiểm xã hội cho 1.250 lao động với số tiền hơn 4,4 tỷ đồng.

ha noi 60 000 doanh nghiep no cham dong bao hiem
Người dân đến làm thủ tục tại cơ quan Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội. (Ảnh: Hoàng Minh Dương/google.com)

Theo thông tin trên website của Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Hà Nội vừa công bố, hiện có tới gần 60.000 đơn vị, doanh nghiệp nợ đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tính đến thời điểm ngày 30/1. Có nhiều doanh nghiệp, đơn vị nợ, chậm đóng bảo hiểm đến 182 tháng.

Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) là một trong những doanh nghiệp nợ bảo hiểm nhiều nhất. Cụ thể, Agribank nợ đóng bảo hiểm xã hội cho hơn gần 1.250 lao động với số tiền hơn hơn 4,4 tỷ đồng.

TTXVN dẫn lời từ đại diện BHXH TP. Hà Nội cho biết tổng số tiền nợ do chậm đóng các loại bảo hiểm là hơn 1.500 tỷ đồng. Cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục công khai danh sách các doanh nghiệp nợ, chậm đóng bảo hiểm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời, trước khi chuyển danh sách đến cơ quan điều tra, BHXH thành phố sẽ thanh tra chuyên ngành, kiểm tra đột xuất; đề xuất, thực hiện các biện pháp để tăng số lượng người tham gia bảo hiểm; kiến nghị cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…

Theo Giám đốc BHXH TP. Hà Nội, việc chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội là hành vi bị nghiêm cấm. Nếu không sớm khắc phục, tùy theo mức độ vi phạm, cơ quan chức năng sẽ áp dụng các biện pháp xử lý đối với những doanh nghiệp nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm. Một số trường hợp sẽ bị xử lý với khung hình phạt rất nặng.

Tại Điều 216 Bộ luật Hình sự 2015 quy định rõ người có hành vi vi phạm, có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đến 1 tỷ đồng; phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm, tùy theo mức độ vi phạm.

Bảo Khánh