Hà Nội gặp khó về đất xây dựng trường, hiện 8 quận nội thành vẫn thiếu 49 trường học. Trong khi đó, mỗi năm, Hà Nội tăng cơ học 50.000-60.000 học sinh (tương đương 30 – 40 trường học).

r ha noi 8 quan noi thanh thieu 49 truong truong hoc
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho rằng cần xây từ 30 – 40 trường học mỗi năm để đáp ứng số học sinh gia tăng. (Ảnh: thanglong.chinhphu.vn)

Ngày 17/10, Thường trực HĐND TP. Hà Nội tổ chức phiên họp giải trình về việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và đầu tư, cải tạo, xây mới trường mầm non, phổ thông.

Đại biểu Trần Khánh Hưng nêu vấn đề thiếu trường công lập. Đến nay 8 quận nội thành Hà Nội vẫn thiếu 49 trường, trong đó có 4 trường mầm non, 14 tiểu học, 31 THCS. Quận Hoàn Kiếm thiếu nhiều nhất với 2 trường mầm non, 7 tiểu học, 11 THCS, tổng 20. Hoàng Mai và Đống Đa cùng thiếu 9 trường, Hai Bà Trưng 6.

“Chỉnh vì thiếu trường nên tạo áp lực với ngành giáo dục”, ông Hưng nói và đề nghị Sở GD&ĐT cho biết đã xây dựng kế hoạch, tham mưu cho UBND như thế nào để khắc phục tình trạng này.

Trước chất vấn của các đại biểu, Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương cho biết mỗi năm, Hà Nội tăng cơ học 50.000-60.000 học sinh, tương đương 30-40 trường học. Điều này tạo áp lực lớn lên hệ thống trường học tại Hà Nội trong việc đảm bảo đủ chỗ học và công nhận trường chuẩn quốc gia.

“Các quận lõi thì không tìm đâu ra đất”, ông Cương nói. Các quận lõi gồm: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và Đống Đa.

Ngoài khó khăn về thiếu đất nội đô, Hà Nội hiện có khoảng 174 khu đô thị, nhưng 55 dự án không có trường học trong quy hoạch. Chưa kể, nhiều đô thị có quy hoạch trường nhưng hơn một nửa chậm tiến độ, chưa xây dựng.

Để giải quyết đồng thời vấn đề thiếu trường và công nhận trường chuẩn quốc gia, ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị UBND TP rà soát quỹ đất dành cho giáo dục; thay đổi thiết kế trường học.

Ông Phong lấy ví dụ có thể đưa các phòng hội đồng, hiệu bộ của giáo viên lên các tầng cao, cho học sinh xuống tầng thấp. Khi đó, các trường có thể đề nghị bộ ngành liên quan, địa phương cho nâng tầng, bổ sung phòng học, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy dưới sự hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Đồng tình với ý kiến này, ông Cương đề nghị TP tiếp tục thu hồi các dự án chậm tiến độ; chuyển đất xây trường, ưu tiên khu vực của các cơ quan đã di dời ra ngoại thành cho giáo dục.

Từ nay đến 2025, Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất cải tạo và sửa chữa 123 trường THPT. Ngoài ra, TP dự kiến xây thêm 16 trường, gồm 7 trường liên cấp. Tổng mức đầu tư cho 139 dự án này là 8.873 tỷ đồng, từ ngân sách TP.

Kết thúc hội nghị, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu các quận, huyện rà soát, bố trí đất xây trường. UBND TP phải đẩy nhanh tiến độ xây trường, di dời các cơ quan không phù hợp quy hoạch khỏi nội đô, sớm khắc phục tình trạng thiếu trường, lớp. Với các chủ đầu tư cố tình chây ỳ, năng lực kém, ông Tuấn yêu cầu phải kiên quyết thu hồi đất, giao địa phương xây trường công lập.

Khánh Vy