Hơn 250 trẻ mầm non ở TP. Vinh (tỉnh Nghệ An) phải đi “học nhờ” tại tầng 3 của một công ty với giá thuê 75 triệu đồng/ tháng. Nguyên nhân là do trụ sở trường cũ đã bị bán trong khi trường mới chưa thể xây dựng được.

nghe an chua co truong moi da ban truong cu hon 250 tre phai di hoc nho1
Do đường lên các lớp học sử dụng chung thang máy, khuôn viên phía trước chung với một công ty nên có một số bất tiện. (Ảnh: Chụp màn hình/video/tuoitre.vn)

Trường mầm non Cửa Nam (phường Cửa Nam, TP. Vinh, Nghệ An) được xây dựng từ năm 2000 trên diện tích 650m2. Đây là trường mầm non công lập duy nhất tại phường Cửa Nam. Do diện tích chật hẹp nên nhà trường không thể đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh địa phương.

Những năm qua, trường chỉ đáp ứng được 1/4 số lượng học sinh phổ cập (gần 1.400 học sinh). Số trẻ còn lại phụ huynh trong phường phải xin sang các trường mầm non ở các phường lân cận hoặc chấp nhận đi gửi trường tư thục.

Trường thiếu khuôn viên, thiếu sân chơi và không đủ các phòng học, các phòng chức năng tối thiểu. Thậm chí toàn bộ ban giám hiệu và các bộ phận như kế toán, thủ quỹ đều sử dụng chung một phòng.

Từ thực trạng đó, từ năm 2015, chính quyền địa phương đã trình TP. Vinh và UBND tỉnh Nghệ An điều chỉnh quy hoạch công viên thành cổ Vinh để xây dựng trường học với diện tích 3.600m2, quy mô 20 lớp học đạt chuẩn. Kinh phí xây dựng sẽ được lấy từ việc đấu giá trường học cũ.

Tuy nhiên, đến nay việc khởi công xây trường mới vẫn chưa được thực hiện. Trong khi đó, gần 300 học sinh của Trường mầm non Cửa Nam đang phải học tạm tại tầng ba được thuê lại của một công ty với chi phí 75 triệu đồng/tháng, hợp đồng thuê trong vòng 3 năm.

Nói với Báo Tuổi Trẻ ngày 9/10, bà Nguyễn Thị Hương – Hiệu trưởng Trường mầm non Cửa Nam cho biết trong khoảng 10 năm trở lại đây, nhà trường là một trong những điểm “nóng” về tuyển sinh tại thành phố, bởi nhu cầu gửi trẻ cao nhưng cơ sở vật chất trường lớp thì có hạn. Riêng năm học này nhà trường vẫn bố trí 9 lớp với 251 cháu.

Theo bà Hương, tại điểm thuê tạm do đường lên các lớp học sử dụng chung thang máy, khuôn viên phía trước chung với công ty nên có một số bất tiện. Vào giờ cao điểm phụ huynh đưa, đón học sinh, nhà trường đã yêu cầu công ty không cho xe có tải trọng lớn ra, vào để tránh tai nạn.

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng TP. Vinh cho biết dự án trường mầm non phường Cửa Nam có mức đầu tư dự kiến hơn 50 tỷ đồng do UBND TP. Vinh làm chủ đầu tư. Trường không triển khai được là do vướng điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 dự án hào thành cổ.

Hiện theo quy hoạch mới trường không xây dựng ở vị trí cũ nữa mà chuyển sang vị trí khác. Do chưa có quyết định điều chỉnh quy hoạch nên chưa thể triển khai xây dựng dự án được.

Bảo Khánh