Được giao giữ nhiều chìa khóa, đồng thời nắm rõ thói quen và lịch hoạt động của trụ sở, Giám đốc Quỹ tín dụng Nhân dân xã Đan Phượng (Hà Nội) đã lấy trộm 2,6 tỷ đồng trong két sắt của Quỹ.

quy tin dung nhan dan
Một cuộc họp đại biểu của Quỹ tín dụng xã Liên Trung (huyện Đan Phượng, Hà Nội), tháng 3/2021. (Ảnh minh họa: lientrung.danphuong.hanoi.gov.vn)

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Văn Quyết (SN 1969, trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội) về tội “Trộm cắp tài sản” theo Điều 173 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo cáo trạng, ông Quyết là Giám đốc Quỹ tín dụng Nhân dân xã Đan Phượng (huyện Đan Phượng, Hà Nội). Ông Quyết được giữ chìa khóa cổng, chìa khóa phòng giao dịch, biết mật mã cửa kho chứa két và mật mã két đựng tiền của Quỹ tín dụng.

Kế toán trưởng, quản lý – chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1987) giữ chìa khóa cửa thứ nhất phòng chứa két; chìa khóa cửa thứ hai của phòng chứa két do thủ quỹ – chị Trần Thị Giang (SN 1986) giữ.

Trong thời gian làm việc tại Quỹ tín dụng, ông Quyết biết chị Tâm và chị Giang thường để chìa khóa phòng két trong ngăn kéo bàn làm việc của mình.

Về lịch làm việc, từ 14h- 18h ngày thứ 7 và Chủ nhật tại trụ sở không có người làm việc, không có người trông coi. Bảo vệ chỉ trông coi từ 11h- 14h và từ 18h-7h sáng hôm sau.

Với ý định lấy trộm tiền của Quỹ, khoảng 14h ngày 16/10/2021 (thứ 7), ông Quyết mở cửa phòng lắp hệ thống báo động, ngắt cầu giao nguồn điện và hệ thống camera an ninh, chuông báo động của trụ sở Quỹ tín dụng và Phòng giao dịch.

Sau đó, ông này dùng mở khóa cửa phòng giao dịch, vào trong lấy chìa khóa cửa kho chứa két, rồi mở két sắt lấy trộm hơn 2,6 tỷ đồng. Sau khi lấy tiền, ông Quyết khóa hết các cửa và để lại chìa khóa như ban đầu, bật lại hệ thống chuông báo động và hệ thống điện của Quỹ tín dụng.

Với số tiền lấy được, ông Quyết giấu 900 triệu đồng vào tủ quần áo ở nhà riêng ở khu Mồ Tân, huyện Đan Phượng; giấu 1,7 tỷ đồng còn lại vào tủ quần áo ở nhà tại xóm Cây Sanh, cụm 4, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng.

Sáng 18/10, chị Giang đến Quỹ tín dụng làm việc thì phát hiện bị mất tiền nên đã đến Công an huyện Đan Phượng trình báo. Cùng ngày, ông Quyết đến cơ quan công an đầu thú, giao nộp hơn 2,4 tỷ đồng.

Theo khoản 6 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010, Quỹ tín dụng nhân dân là tổ chức tín dụng theo mô hình hợp tác xã, do các pháp nhân, cá nhân và hộ gia đình tự nguyện thành lập để thực hiện một số hoạt động ngân hàng.

Đây là nơi huy động vốn của Nhà nước đặc biệt là tại các vùng nông thôn nơi người dân chưa có thói quen giao dịch với ngân hàng.

Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và các Quỹ tín dụng nhân dân, được thành lập năm 2005.

Theo Điều 76 Luật Các tổ chức tín dụng, vốn điều lệ của Quỹ tín dụng nhân dân là tổng số vốn do các thành viên góp và được ghi vào điều lệ. Vì vậy, quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát bởi đoàn thể, bao gồm những thành viên vay vốn và gửi tiết kiệm đồng thời là người sở hữu sở hữu tổ chức đó.

Nguyễn Sơn