Phó chủ tịch UBND Hà Nội Chử Xuân Dũng vừa ký văn bản số 3807 đồng ý để học sinh đến trường trở lại từ ngày 8/11 tại xã/phường/thị trấn của 18 huyện và thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2.

hoc sinh ha noi di hoc tro lai
Hà Nội: Học sinh 5 khối trở lại trường từ ngày 8/11. (Ảnh: hanoimoi.com.vn)

Thời điểm là trong 14 ngày tính đến ngày 8/11 không có các ca F0 trong cộng đồng.

Cụ thể, cấp tiểu học có khối lớp 5; cấp trung học cơ sở có khối lớp 6 và lớp 9; cấp trung học phổ thông có khối lớp 10 và lớp 12. Các khối còn lại tiếp tục học trực tuyến.

Theo văn bản trên, giáo viên chưa tiêm đủ 2 mũi vắc-xin chỉ dạy trực tuyến. Học sinh bị yêu cầu hạn chế tiếp xúc với người ngoài gia đình, có bản cam kết của phụ huynh: “Một cung đường, hai điểm đến”.

Trước đó, hôm 31/10, Hà Nội ghi nhận tới 49 ca COVID-19 mới, trong đó có 12 ca cộng đồng. Đây cũng là số ca cao nhất trong 1 tháng qua từ khi thành phố dừng giãn cách.

Đáng chú ý, Hà Nội ghi nhận thêm 2 ổ dịch mới tại Nam Dư (phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai) và Lê Đức Thọ (phường Mỹ Đình, quận Bắc Từ Liêm).

Ổ dịch mới liên quan tới ngõ Nam Dư ghi nhận 8 ca dương tính, trong đó nhiều ca là người cùng gia đình.

Ổ dịch mới tại Lê Đức Thọ ghi nhận 3 ca dương tính, trong đó có 1 ca là nhân viên tư vấn xuất khẩu lao động.

Tính từ ngày 29/4 đến ngày 30/10, Hà Nội ghi nhận 4.402 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.691 ca.

Minh Long

Xem thêm:

Một đêm thêm 55 ca COVID-19, Hậu Giang lập gấp chốt, tăng cách ly tập trung