Sáng 14/12, một loạt ứng dụng đo chất lượng không khí cảnh báo về ô nhiễm không khí tại Hà Nội từ “Xấu” (mức đỏ) đến “Rất xấu” (mức tím) và “Nguy hiểm” (mức nâu – mức cảnh báo ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất). AirVisual đã xếp Hà Nội đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

IMG 9840
Chất lượng không khí Hà Nội sáng 14/12 (Ảnh: AirVisual)

8h sáng 14/12, hệ thống 11 điểm quan trắc của Chi cục bảo vệ môi trường Hà Nội ghi nhận 8 điểm có chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức màu tím – trên 200, tương đương với đánh giá “rất xấu” và 3 điểm có AQI ở mức màu đỏ. 

Screen Shot 2019 12 14 at 8.59.51 AM
Chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội sáng 14/12 (Ảnh: moitruongthudo.vn)

Trong khi đó, vào 7h30’, ứng dụng đo chất lượng không khí PAM Air cũng hiển thị chỉ số AQI ở Hà Nội và các khu vực lân cận ở mức từ “Rất xấu” đến “Nguy hiểm”. Tại khu vực Hà Nội có đến 3 điểm quan trắc ở Trần Hưng Đạo, khu vực phố cổ và Cổ Nhuế có mức AQI trên 300 (mức “Nguy hiểm”).

IMG 9838
Chất lượng không khí tại Hà Nội sáng 14/12 qua PAM Air (Ảnh: PAM Air)

Kết quả tương tự cũng được ứng dụng AirVisual ghi nhận. Vào lúc 7h15’ sáng, AirVisual xếp Hà Nội đứng đầu danh sách những thành phố ô nhiễm nhất thế giới, với AQI ở Tây Hồ lên tới 359, mức cảnh báo “Nguy hiểm.” Ngày hôm qua, điểm đo tại Tây Hồ có chỉ số AQI lên tới 405.

Đáng lưu ý, tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại thủ đô đã diễn ra trong nhiều ngày liên tiếp, bắt đầu từ 8/12 và liên tục tăng cao theo từng ngày.

Mức độ ô nhiễm không chỉ đơn thuần được hiển thị qua các ứng dụng, mà có thể cảm nhận và nhìn thấy rõ ràng bằng mắt thường. Nhiều khu vực tại Hà Nội bị bao phủ bởi những lớp bụi mờ đậm đặc, trong khi những người nhạy cảm với thời tiết cảm thấy khó thở khi ra đường.

Hiện tượng ô nhiễm được cho là đến từ nhiều nguyên nhân, trong đó có nguồn thải từ hoạt động giao thông, dân sinh, xây dựng, công nghiệp. Đặc biệt tại thời điểm giao mùa, đầu đông, không khí khô hơn, cùng với hiện tượng nghịch nhiệt làm tích tụ, gia tăng nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí.

Tuy nhiên, chính quyền sở tại vẫn chưa xác định được cụ thể mức độ phần trăm gây ô nhiễm của từng nguồn phát thải, cũng như chưa đưa ra được biện pháp để xử lý triệt để.

Mặc dù tình trạng ô nhiễm không khí đã diễn ra trong suốt tuần qua, người dân chưa nhận được bất cứ khuyến cáo chính thức nào từ các cơ quan chức năng, và chủ yếu tự tìm cách để bảo vệ chính mình.

Tuấn Minh

Xem thêm: