Chính quyền TP. Hà Nội công bố đã thanh lý 47 xe ô tô công cũ, hỏng; tổng số tiền mua là hơn 18,5 tỷ đồng, giá trị thanh lý 0 đồng.

xe o to cong
Do những bất cập về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công, Bộ Tài chính đang được giao xây dựng dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ-CP về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. (Ảnh minh họa: dẫn qua baochinhphu.vn)

Thông tin trên được đưa ra tại tờ trình dự thảo báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2022, do UBND TP. Hà Nội gửi HĐND TP trước kỳ họp thứ 10.

UBND TP Hà Nội cho hay đã bổ sung kinh phí sử dụng 112 triệu đồng/năm cho mỗi chức danh đủ tiêu chuẩn sử dụng ôtô công vụ theo quy định tại Nghị định 04/2019 của Chính phủ. Toàn thành phố đã thanh lý 47 ô tô cũ, hỏng, không đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông; tổng số tiền lúc mua là 18,575 tỷ đồng, giá trị còn lại 0 đồng.

Sở Tài chính cũng hướng dẫn các cơ quan, đơn vị  Sở Tài chính đã có văn bản đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị có ý kiến bổ sung về việc lựa chọn 1 trong 2 phương án bố trí xe ôtô phục vụ công tác chung theo Nghị định số 04/2019.

Ngoài ra, Sở Tài chính tiếp tục có văn bản đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị sắp xếp lại, xử lý ô tô công. Các đơn vị được lựa chọn một trong 2 phương án gồm: trang bị xe ô tô tại đơn vị theo định mức tối đa quy định tại Điều 12 và Điều 13 Nghị định 04/2019; nếu không trang bị xe, đơn vị thực hiện khoán hoặc thuê dịch vụ xe ô tô đối với tất cả các chức danh đủ tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung

UBND TP cho biết qua rà soát của Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, TP hiện thiếu 39 xe ô tô phục vụ công tác, không có xe ô tô dôi dư. Căn cứ phương án do các đơn vị lựa chọn, Sở Tài chính sẽ đề xuất UBND TP. Hà Nội bổ sung xe cho các đơn vị còn thiếu.

Năm 2017, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản – Bộ Tài chính, ông Trần Đức Thắng từng công bố cả nước đã thanh lý 1.105 xe ô tô công. Trong số này, các địa phương thanh lý 761 xe, thu về 35,15 tỷ đồng; mức thanh lý bình quân là 46,2 triệu đồng/xe.

Người đứng đầu Cục Quản lý Công sản khẳng định tính đến thời điểm trên, chưa phát hiện trường hợp sai phạm nào trong đấu giá thanh lý ô tô công.

Năm 2021, Nghệ An từng bị phản ánh vụ chồng là chủ tịch công ty bán đấu giá bán xe ô tô công thanh lý, vợ liên tiếp trúng đấu giá.

Tại phiên đấu giá tháng 3/2021, xe Mercedes – Benz E260 được Công ty Đấu giá hợp danh An Trà My (sau đây gọi là Công ty An Trà My) tổ chức đấu giá tại Công an huyện Nghĩa Đàn. Vợ của Chủ tịch HĐTV, Phó Giám đốc Công ty An Trà My trúng đấu giá với số tiền 551 triệu đồng, chỉ cao hơn 1 triệu so với giá khởi điểm. Có 2 người trả giá cao hơn bà này, một người trả 560 triệu đồng, một người trả 620 triệu đồng, nhưng cả 2 đều bị loại với lý do hồ sơ “không hợp lệ”.

Hai tháng sau, tháng 5/2021, chiếc ô tô 7 chỗ hiệu Mitsubishi Pajero BKS 37A-1539, là tài sản thanh lý của Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An, được Công ty An Trà My đưa ra thanh lý với giá khởi điểm 60 triệu đồng. Trong 2 khách hàng có phiếu trả giá hợp lệ, vợ của Chủ tịch HĐTV, Phó Giám đốc Công ty An Trà My tiếp tục trúng đấu giá với mức 61 triệu đồng, cao hơn giá khởi điểm 1 triệu đồng.

Sơn Nguyên