Một nam sinh lớp 9 trường THCS Hà Hồi (huyện Thường Tín, TP Hà Nội) bị bạn học cùng khối đánh tới chấn thương sọ não trong giờ ra chơi hôm 16/9.

ha noi them nam sinh lop 9 bi ban hoc danh chan thuong so nao
Trường THCS Hà Hồi (huyện Thường Tín, Hà Nội). (Ảnh: tcshahoi.thuongtin.edu.vn)

Ngày 21/9, theo Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phản ánh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thường Tín (Hà Nội) – ông Phạm Như Ý – cho hay cũng nhận được báo cáo của lãnh đạo nhà trường về vụ việc hành hung nói trên. Sang ngày 22/9, nói với báo Giao Thông, ông Ý cho hay trong ngày 21/9, phòng đã được nhà trường báo cáo về vụ việc, đã cử cán bộ tới nắm bắt thông tin.

Theo báo cáo của nhà trường, vụ hành hung được xác nhận xảy ra vào ngày 16/9, và hai học sinh không xuất phát mâu thuẫn từ trước.

Vào giờ ra chơi tiết học thứ hai, em N.T.H. (lớp 9A1) từ phòng học ở tầng 2 đi lên khu phòng học bộ môn ở tầng 3 chơi thì bị em Đ.Đ.A. (lớp 9A3) chặn đường, không cho đi nên giữa hai em lời qua tiếng lại. Sau khi em T.H. trở lại phòng học liền bị em Đ.A. đánh liên tục cho đến khi các bạn vào can ngăn.

Sau khi bị đánh, trên mặt và đầu em T.H. có nhiều vết xước bầm tím. Gia đình đưa em T.H đi chụp X-quang. Bác sĩ kết luận em T.H bị chấn thương sọ não bầm tụ hai bên. Hiện em đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp.

T.H. nói với phóng viên báo Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam rằng em không nhớ được liệu Đ.A. có dùng vật gì để tấn công mình không vì Đ.A. đánh quá nhanh, chủ yếu vào vùng đầu và cổ.

Bố của em T.H. cho biết vào năm ngoái, một người cháu họ học cùng trường với con anh cũng từng bị em Đ.A. đánh đến rạn xương đòn, nhưng cháu bé đã giấu vì lo sợ bị trả thù. Đến sau vụ việc em T.H. bị đánh, cháu mới kể ra.

ha noi them nam sinh lop 9 bi ban hoc danh chan thuong so nao 1
Học sinh của Trường THCS Hà Hồi (huyện Thường Tín, Hà Nội). (Ảnh: tcshahoi.thuongtin.edu.vn)

Khi phóng viên báo Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đặt câu hỏi liệu em Đ.A. có phải là học sinh cá biệt hay không, ông Ý cho hay theo báo cáo của nhà trường thì em Đ.A. không phải là sinh cá biệt.

Vẫn theo báo cáo, nhà trường đã kiểm điểm và tạm đình chỉ học tập 1 tuần đối với em Đ.A. Sau đó, giáo viên chủ nhiệm thông báo em này đi xe máy bị ngã, gãy chân, gia đình đã xin cho em tạm nghỉ học 10 ngày.

Ông Ý cho biết nhà trường đã thông báo vụ việc cho Công an xã Hà Hồi (huyện Thường Tín) để xác minh và giải quyết. Chiều ngày 19 và 20/9, Công an xã Hà Hồi đã làm việc với nhà trường, trích xuất camera để xác minh sự việc, hiện chưa có kết luận.

Riêng Hiệu trưởng nhà trường – cô Nguyễn Thị Dung, vì không báo cáo cho Phòng Giáo dục, nên ông Ý đã phê bình cô Dung.

Trước đó vào tháng 8, Trường THCS Hà Hồi từng bị phản ánh trong loạt bài về các vụ đánh nhau do nữ sinh D.C. (lớp 7) cầm đầu.

Theo phản ánh của phụ huynh, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Dung đã không ngăn chặn và xử lý những vụ việc học sinh đánh nhau một cách triệt để. Ngoài ra, cô Dung đã từ chối làm việc trực tiếp với phóng viên khi được liên hệ và nói rằng “Chưa có gì để trao đổi”.

Ông Phạm Như Ý – Trưởng phòng GD-ĐT huyện Thường Tín giải thích rằng “cách xử lý của cô Dung còn chậm, ngại va chạm” và đã phê bình về việc này.

Huế yêu cầu các trường lập Ban chỉ đạo phòng chống bạo lực học đường

Ngày 19/9, trong cuộc họp khẩn của Sở GD-ĐT Thừa Thiên Huế với các phòng, ban liên quan thuộc Sở, trước tình trạng đầu năm học 2022-2023 liên tiếp xảy ra các vụ học sinh đánh nhau, quay clip tung lên mạng xã hội (3 vụ việc liên tiếp trong vòng một tháng qua), các ý kiến cho rằng nguyên nhân chủ yếu nằm ở khâu phòng ngừa, vụ việc bị phát hiện muộn khiến những mâu thuẫn giữa học sinh với học sinh không được can thiệp, giải quyết.

Các nguyên nhân khác là do ý thức của học sinh, đạo đức, lối sống, tâm lí của các em bị nhiều yếu tố tác động, ảnh hưởng, các em thiếu kĩ năng kiểm soát cảm xúc; thiếu sót của nhà trường và gia đình khi không quan tâm thường xuyên…

Ông Đoàn Minh Thắng – Phó Giám đốc Sở yêu cầu các trường thành lập ngay Ban phòng chống bạo lực học đường, gồm thành viên là đại diện nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, công an địa phương, đại diện phụ huynh, để phát hiện sớm, ngăn chặn các hành vi bạo lực tái diễn đối với học sinh.

Thạch Lam