Sau thời gian thí điểm từ ngày 22/4 đến ngày 22/6, việc cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID sẽ được triển khai trên toàn quốc. 

cap ly lich tu phap bac giang
Cấp Phiếu Lý lịch tư pháp tại Trung tâm PVHCC tỉnh Bắc Giang, tháng 7/2023. (Ảnh: hcc.bacgiang.gov.vn)

Theo tin từ báo Chính phủ rạng sáng 22/4, từ ngày 22/4, sẽ thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID tại TP Hà Nội và Thừa Thiên Huế, Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), kiêm Thư ký tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ cho hay.

Việc thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID sẽ tiến hành tại Hà Nội và Thừa Thiên Huế, từ ngày 22/4 đến ngày 22/6. Sau thời gian thí điểm, giới chức năng sẽ đánh giá và triển khai việc cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID chính thức trên toàn quốc.

Đại diện Bộ Công an cho hay với việc việc cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID, người dân có thể ngồi tại nhà để thực hiện chỉ với vài thao tác đơn giản trong vòng 2-3 phút. Theo đó, người dân có thể lựa chọn cấp phiếu lý lịch tư pháp điện tử trên VNeID, qua email hoặc phiếu lý lịch tư pháp bản giấy được trả qua đường bưu điện về địa chỉ, thay vì phải đến và chờ đợi ở những cơ quan chức năng cấp lý lịch tư pháp như trước.

Ngoài ra, vì là bản điện tử, phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID có thể sử dụng nhiều lần, nộp ở nhiều doanh nghiệp khác nhau, mà không phải mất phí đề nghị cấp thêm bản giấy.

Các cơ quan Nhà nước sẽ tái sử dụng các kết quả, phiếu lý lịch tư pháp điện tử để áp dụng ngay vào các thủ tục hành chính, không yêu cầu người dân xuất trình bản giấy, qua đó giảm chi phí và tiết kiệm cho xã hội.

Vẫn theo ông Tấn, tất cả người dân có nhu cầu đều có thể thực hiện đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID. Riêng đối với người dân có hồ sơ miễn giảm phí thì thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đại diện Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) công bố việc cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID giúp người dân tiết kiệm được thời gian, công sức, về mặt chi phí tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp, Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp, có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích, bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

Hồi tháng 7/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thừa nhận vẫn còn nhiều thủ tục hành chính quy định phải có Phiếu lý lịch tư pháp; một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân còn lạm dụng yêu cầu cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp làm cơ sở tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động. Ngoài ra, các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội không chủ động thực hiện quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp mà chủ yếu yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người dân phải nộp.

Tuy nhiên, đến tháng 2/2024, Sở Tư pháp TP.HCM cho biết sau Tết, lượng người dân nộp hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp tại TP.HCM tăng đột biến, đã tiếp nhận 7.500 hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận trong 2 tuần, trung bình hơn 700 hồ sơ/ngày – mức tối đa để xử lý.

Đại diện Sở Tư pháp TP.HCM nhận định nguyên nhân chủ yếu của việc hồ sơ tăng đột biến là yêu cầu của các doanh nghiệp. “Có đơn vị yêu cầu người lao động làm lại lý lịch tư pháp 6 tháng/lần”, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – phó giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM cho hay, cho rằng đây là nhu cầu phát sinh quá mức cần thiết.

Nguyễn Quân