Lợi dụng chức phó trưởng phòng tư vấn của một công ty xuất khẩu lao động, bà Võ Thị Phương Anh tự mở văn phòng, xưng là giám đốc chi nhánh, lừa hơn 4 tỷ đồng của 13 nạn nhân.

ha tinh gia lam giam doc chiem doat hon 4 ty dong cua nguoi muon di xkld
Bà Võ Thị Phương Anh nghe công an đọc quyết định khởi tố bị can vào tháng 8/2021. (Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh/Facebook)

Ngày 30/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử bị cáo Võ Thị Phương Anh (SN 1988, trú tại phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174, Bộ luật Hình sự 2015.

Theo cáo trạng, tháng 4/2019, bà Phương Anh giữ chức Phó Trưởng phòng tư vấn số 6 (số 244, đường Vũ Quang, phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Phòng tư vấn này trực thuộc Công ty cổ phần Traenco (trụ sở tại Hà Nội, hoạt động về dịch vụ xuất khẩu lao động).

Sau đó, bà Phương Anh tự mở văn phòng tại số 242, đường Vũ Quang, phường Thạch Linh (TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), lấy danh nghĩa là Giám đốc chi nhánh Hà Tĩnh để tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động, đồng thời thuê một số nhân viên để tìm kiếm, tuyển dụng người có nhu cầu.

Đầu tháng 6/2020, thời điểm này Công ty Cổ phần Traenco không tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động theo diện E7 tại Hàn Quốc (lao động tay nghề cao), tuy nhiên bà Phương Anh vẫn giới thiệu và thông báo công ty đang tuyển dụng gói lao động E7 tại Hàn Quốc, làm việc cơ khí trên tàu, lương khoảng 40-50 triệu đồng/tháng, ai có nhu cầu thì nộp 11.000-14.000 USD (tương đương hơn 260 – hơn 330 triệu đồng).

Để tạo sự tin tưởng, nhận hồ sơ xong, bà Phương Anh sẽ đưa người lao động ra Hà Nội khám sức khỏe, tổ chức học chứng chỉ hàn xì tại một trường trung cấp, thuê giáo viên dạy tiếng Hàn Quốc tại văn phòng ở Hà Tĩnh.

Tin lời bà Phương Anh, 13 người ở các huyện Nghi Xuân, Can Lộc, Lộc Hà, Thạch Hà và TP. Vinh (tỉnh Nghệ An) đã nộp cho bà Phương Anh hơn 4 tỷ đồng để làm hồ sơ, visa sang Hàn Quốc và Nhật Bản. Bà Phương Anh sử dụng số tiền trên để trả nợ và chi tiêu cá nhân, không đưa được ai đi nước ngoài.

Khi các nạn nhân đòi lại tiền, bà Phương Anh tìm cách thoái thác. Các nạn nhân sau đó đã tố cáo bà Phương Anh lên Công an tỉnh Hà Tĩnh. Đến tháng 8/2021, Cơ quan CSQĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Phương Anh.

Tại cơ quan điều tra, bà Phương Anh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Kết thúc phiên tòa, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt bị cáo Võ Thị Phương Anh 13 năm tù về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, tòa yêu cầu bị cáo phải trả lại số tiền chiếm đoạt cho các nạn nhân (đến nay đã bồi thường được hơn 2 tỷ đồng). Nhiều bị hại xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Phương Anh để bị cáo sớm trở về khắc phục hậu quả do mình gây ra.

Khánh Vy