TP. Thủy Nguyên, gồm toàn bộ đảo Vũ Yên, sẽ được thành lập vào năm 2025. Đến năm 2035, thành phố có khoảng 600.000 người và đến 2045 khoảng 725.000 người.

huyen Thuy Nguyen
Một góc của huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. (Ảnh: haiphong.gov.vn)

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1516 ngày 2/12 phê duyệt quy hoạch TP. Hải Phòng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, đến năm 2025, TP. Hải Phòng sẽ điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện để mở rộng quận Hồng Bàng, thành lập huyện An Dương và TP. Thủy Nguyên.

TP. Thủy Nguyên có diện tích hơn 26.000 ha, là đô thị loại 3 vào năm 2025, hướng tới đô thị loại 2 vào năm 2035, đạt tiêu chí phát triển xanh – thông minh, gắn với trung tâm hành chính, chính trị mới của thành phố. Đến năm 2035, thành phố có khoảng 600.000 người và đến 2045 khoảng 725.000 người.

Hiện huyện Thủy Nguyên có dân số và diện tích lớn nhất TP Hải Phòng với 35 xã, 2 thị trấn, xấp xỉ 334.000 người.

Đến năm 2030, TP. Hải Phòng sẽ có 9 quận gồm 7 quận hiện nay là Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An, Đồ Sơn, Kiến An, Dương Kinh và hai quận mới An Dương, Kiến Thụy, một thành phố loại 3 Thủy Nguyên và 5 huyện An Lão, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Bạch Long Vỹ, Cát Hải. Sau năm 2030, các huyện An Lão, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng được xây dựng thành thị xã, huyện Cát Hải thành quận biển đảo.

Cũng theo quyết định, thành phố sẽ hoàn thành đầu tư khu bến cảng Lạch Huyện và di dời bến cảng trên sông Cấm; đầu tư phát triển bến cảng tại khu bến Nam Đồ Sơn – Văn Úc; nâng cấp cụm cảng cạn Đình Vũ với công suất 300.000-550.000 TEU/năm; xây dựng mới cảng cạn Kiến Thụy với công suất 100.000-150.000 TEU/năm (một TEU bằng 26,28 tấn).

Đến năm 2030, TP. Hải Phòng sẽ xây dựng thêm 8 bến xe liên tỉnh (hiện có bốn), làm cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng, mở rộng tuyến đường liên vùng, xây dựng thêm tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng mới kết nối với cảng biển. Tuyến đường sắt ven biển nối Nam Định – Thái Bình cũng được định hướng xây dựng.

Về kinh tế, đến năm 2030, tỷ trọng đóng góp GRDP của TP Hải Phòng vào tổng sản phẩm (GDP) của cả nước đạt khoảng 6,8%.

Theo quy hoạch được phê duyệt, thu ngân sách của TP Hải Phòng năm 2030 đạt khoảng 300 tỷ đồng, trong đó thu nội địa chiếm 3%. GRDP bình quân đầu người dự kiến đạt 21.700 USD vào năm 2030.

Minh Long