111 kg thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), thuốc tân dược không rõ nguồn gốc, in nhãn Trung Quốc, bị phát hiện khi đang được bán tại chợ trung tâm thị trấn Mèo Vạc (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang).

thuoc baovethucvat tan duoc
98 kg thuốc BVTV và 13 kg thuốc tân dược được bán trôi nổi tại chợ ở Hà Giang. (Ảnh: Văn Dực – Đội QLTT số 6/dms.gov.vn)

Theo tin từ Tổng cục Quản lý thị trường, ngày 14/3, Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 6 (thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang) khi kiểm tra tại chợ trung tâm thị trấn Mèo Vạc (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) đã phát hiện lô lớn thuốc BVTV, thuốc tân dược không rõ nguồn gốc.

Lô hàng gồm gồm 98 kg thuốc BVTV và 13 kg thuốc tân dược, trên nhãn của các sản phẩm in chữ Trung Quốc. Nhóm người buôn bán lô hàng trên đã bỏ trốn.

Hiện toàn bộ số hàng hóa trên bị tạm giữ để tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo Đội Quản lý thị trường số 6, người dân đã lén vận chuyển, buôn bán thuốc BVTV, thuốc tân dược không rõ nguồn gốc xuất xứ qua đường mòn lối mở. Những người này đa phần là người tộc H’Mong sống gần khu vực biên giới, dân trí thấp, thấy có lời là họ tìm cách đưa về bán mà không lường đến hậu quả.

Cùng ngày 14/3, tại Lạng Sơn, hơn 2 tấn nầm lợn chứa trong 80 bao tải dứa màu xanh đã mốc, bốc mùi hôi thối, bị phát hiện tại Lạng Sơn. Nhóm người đang tập kết số hàng trên tại bãi đất ven đường Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn khi bị phát hiện đã bỏ chạy, bỏ lại số hàng.

nam lon hoi thoi
Hơn 2 tấn nầm lợn được cấp đông, đang lén đưa vào Việt Nam để tiêu thụ. (Ảnh: Đội QLTT số 6 – Cục QLTT Lạng Sơn/dms.gov.vn)

Đội Quản lý thị trường số 6 (thuộc Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn) xác định số hàng trên có xuất xứ ngoài Việt Nam, theo giá thị trường ước tính khoảng 180 triệu đồng.

Nguyễn Quân

Xem thêm:

Đưa hơn 1,6 tấn lúa giống từ Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam