Từ chiều 27/9, gần 2 tấn cá mạu, trích… chết bất thường, trôi dạt vào dọc 4 km bờ biển Hà Tĩnh; nguyên nhân khiến cá chết vẫn chưa xác định.

cá chết hà tĩnh
Cá chết dạt lên bờ và trên mặt nước dọc 4 km bờ biển tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh cắt từ clip)

Khoảng 14h ngày 27/9, người dân phát hiện nhiều xác cá chết trôi dạt vào bờ biển, kéo dài khoảng 4 km từ xã Thịnh Lộc tới xã Thạch Bằng (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh). Đến chiều tối, lượng cá chết trôi dạt vào nhiều hơn, chủ yếu là cá mạu, trích…

Người dân đã đi gom cá về cho gia súc. UBND huyện Lộc Hà huy động lực lượng thu gom cá chết đưa đi tiêu hủy. Ông Phan Văn Nhàn – Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà cho biết số lượng cá sau thu dọn ước khoảng hơn 2 tấn.

Sở NN-PTNT tỉnh Hà Tĩnh đã lấy mẫu cá chết để xác định nguyên nhân. Trong khi đó, Trưởng công an xã Thịnh Lộc cho hay do cá chết chỉ xảy ra ở vùng nhỏ nên không hẳn do dịch bệnh. Nhiều khả năng do ngư dân dùng tàu giã cào ra khơi, đánh bắt bằng kích điện và nổ mìn gây nên.

Sơn Ca

Xem thêm: