Lễ Tịch điền Đọi Sơn 2022 vừa diễn ra vào ngày 7/2 (mùng 7 tháng Giêng) tại tỉnh Hà Nam theo thông lệ hàng năm. Sự kiện năm nay đang dấy nên nhiều ý kiến trái chiều với hình ảnh con trâu bị phun sơn vàng, nghi giả vện hổ. 

le tich dien 2022 2
Ông Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch nước trong lễ Tịch điền Đọi Sơn 2022, ngày 7/2. Bên phải ảnh là ông Lê Văn Thành – Phó Thủ tướng Chính phủ; bên trái là ông Trương Quốc Huy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam. (Ảnh: Thông tin Chính phủ/Facebook)

Cổng thông tin điện tử Chính phủ Việt Nam cho biết Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự và làm nghi lễ cày ruộng Tịch điền ở xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam vào ngày 7/2, tức ngày 7 tháng Giêng năm Nhâm Dần âm lịch.

Bản tin cho hay theo sử sách, cách đây 1.030 năm, tức năm Đinh Hợi, niên hiệu Thiên Phúc thứ 7 (năm 987), vua Lê Đại Hành đã về vùng đất núi Đọi sông Châu khởi xướng và đích thân cầm cày trong lễ xuống đồng đầu năm. Nay lễ hội Tịch điền được coi là “quốc lễ”, một lễ hội xuống đồng được tổ chức hàng năm sau Tết Nguyên đán với sự tham gia của Chủ tịch nước qua các nhiệm kỳ.

Trong lễ Tịch điền 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây là “một lễ hội giàu tính nhân văn, ý nghĩa khuyến nông sâu sắc”, “đề cao quan niệm lấy nông nghiệp làm căn bản, đảm bảo an ninh lương thực, đóng góp vào hội nhập quốc tế”.

le tich dien 2022 3
Tái hiện cảnh vua Lê Đại Hành xuống ruộng cày do bô lão trong làng đóng, theo sau là người đóng vai thôn nữ đi gieo hạt giống. (Ảnh: Thông tin Chính phủ/Facebook)

Qua những hình ảnh do truyền thông nhà nước công bố, ông Phúc mặc quần áo màu nâu sậm, giữ cày để cày ruộng. Khác với mọi năm, các con trâu được đưa vào lễ Tịch điền năm nay đều bị xịt sơn khắp thân, trong đó, con trâu đi cày của Chủ tịch nước Phúc bị xịt sơn màu vàng, dư luận cho là giả vện hổ.

Trên trang Facebook cá nhân, nhà thơ Lưu Trọng Văn cho rằng hình ảnh Chủ tịch nước đi cày nhân lễ Tịch điền ở Hà Nam “không gây ấn tượng chút nào”, thậm chí là “phản cảm” với hình ảnh các “quan chức đứng quanh, phía sau là thềm sân ốp gạch men đỏ cùng con trâu vẽ vằn vện vàng”.

“Biết là ‘vua đi cày’ chỉ là diễn, nhưng tâm để vào việc cầu chúc nông dân mùa mới bội thu thì cách vẫn phải khác.” – ông Văn viết.

Nhà văn Nguyễn Đình Bổn nêu ý kiến: “Trâu giả cọp!? Tôi thực sự không hiểu ý nghĩa sơn phết vằn vện trên lưng trâu này trong cái lễ gọi là tịch điền có ông Phúc cầm cày? Không lẽ sang năm vẽ con mèo, rồi các năm tới con rồng, con rắn, con ngựa… lên lưng trâu?”.

le tich dien 2022 0
(Ảnh: Khanh Lehong/Facebook)

Nhà nghiên cứu văn hóa Lê Hồng Khánh không bình luận về hình ảnh tại lễ hội Tịch điền 2022 Đọi Sơn, chỉ đăng trên trang cá nhân hình ảnh một người nông dân đang cày ruộng với con trâu lấm lem bùn đất, kèm lời đăng “Tịch điền thứ thiệt!”.

Nguyễn Quân

Xem thêm: