Kể từ ngày 1/1/2024, ở phía Bắc Việt Nam đã có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, dự báo từ ngày và đêm 3/1, nhiệt độ tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An giảm xuống thấp nhất 12 – 15 độ C. 

lanh hanoi
Người lớn tuổi, trẻ tuổi đợi xe buýt trong giá lạnh tại Tràng Tri, Hà Nội, ngày 17/1/2023. (Ảnh minh họa: Andy Soloman/Shutterstocks)

Theo bản tin phát lúc 21h30 ngày 1/1, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay trong ngày 1/1, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Trong ngày 2/1, Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục tình trạng nhiều mây, có sương mù vào sáng sớm và trưa hửng nắng. Ở các thành phố lớn, sương mù vào buổi sáng tích tụ lại lớp khói bụi làm gia tăng hiện tượng ô nhiễm, thêm vào đó, mức nhiệt tăng khá cao với 28 độ vào giữa trưa, khiến cảm giác khá oi bức.

Dự báo từ khoảng gần sáng và ngày 3/1, bộ phận không khí lạnh kéo xuống từ ngày 1/1 sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3; vùng ven biển cấp 3-4.

Ở Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 15-18 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Ngoài rét, từ gần sáng và ngày 3/1, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 3-4/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

khong khi lanh tu ngay3 1
Khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam kể từ ngày 1/1, ảnh hưởng rõ rệt phía Bắc từ ngày 3/1. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Cơ quan dự báo thời tiết cảnh báo kèm với mưa dông, lốc, sét, có thể xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, từ sáng và trưa ngày 3/1, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, sau có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động mạnh.

Kể từ chiều tối ngày 3/1, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động.

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và thiên tai vào ngày 29/12 đưa ra cảnh báo sớm về đợt lạnh đầu tiên trong năm 2024, khởi động cho một đợt lạnh sau đó kéo dài hơn với nền nhiệt giảm sâu hơn.

“Ngày 3/1 -5/1 có một đợt không khí lạnh kèm mưa miền Bắc và miền Trung. Ngày 9-15/1 có một đợt không khí lạnh khác dài và lạnh hơn”, ông Huy phát thông tin trên trang Facebook cá nhân.

Nguyễn Sơn